Biểu dương sức mạnh toàn dân đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây Hà Nội không chỉ tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, mà còn biểu dương sức mạnh toàn dân trong đấu tranh, tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong không khí rộn rã của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn phường Trung Hưng, anh Lê Thanh Minh, người dân địa phương cho biết, trước ngày diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, phường Trung Hưng đã tăng cường đăng tải các bài viết, thông báo về nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên các trang mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh truyền hình của địa phương, để người dân hiểu về ý nghĩa, vai trò của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây chúc mừng ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phường Trung Hưng

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây chúc mừng ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phường Trung Hưng

Lãnh đạo phường Trung Hưng cho hay, Ban chỉ đạo 138 phường Trung Hưng đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC. Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền nhân dân thực hiện Luật cư trú, Luật hình sự , Luật Phòng chống ma túy… bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tháng 6-2008, Công an phường được thành lập đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng lực lượng công an, bảo vệ dân phố vững mạnh và xây dựng địa bàn trong sạch; đảm bảo hoạt động phối hợp với Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể.

Ngày hội là ngày vui chung của những người làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trung Hưng

Ngày hội là ngày vui chung của những người làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Trung Hưng

Xác định xây dựng phong trào và thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là biện pháp cơ bản, lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các luận điệu và thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Ngày hội không chỉ là dịp tuyên truyền, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, mà còn là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội” - lãnh đạo phường Trung Hưng nhìn nhận.

Trong nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xoá đói, giảm nghèo”, “Xây dựng đô thị an toàn, văn minh”… và thực sự đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tiết mục hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của nhân dân phường Trung Hưng

Tiết mục hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của nhân dân phường Trung Hưng

Cùng với đó, luôn chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên đề “Đảm bảo an ninh trật tự tại các đình chùa trên địa bàn phường Trung Hưng” “Tổ nhân dân tự quản”; “Quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng”,“Đảm bảo an ninh trật tự tại khu di tích Đền Và”. Lực lượng bảo vệ dân phố được quan tâm củng cố về số lượng, nâng cao chất lượng, góp phần vào hiệu quả phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự; nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị được cung cấp, giúp lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Theo ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, trong thời gian tới với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn, trong thời gian tới, công tác đảm bảo ANTT nói chung, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng trên địa bàn phường Trung Hưng sẽ có bước tiến mới, rõ nét hơn.