Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở phường Quán Thánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở cần chú ý phương châm: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công và phong trào phải gắn với các hoạt động tích cực phục vụ nhân dân...".
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trao 20 phần quà tới các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trao 20 phần quà tới các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh

Tối 17/8, Đảng bộ, chính quyền phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự ngày hội.

Phấn khởi ngày hội lớn

Báo cáo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh Võ Hồng Vinh cho biết, 17 năm qua, lực lượng Công an phường Quán Thánh- nòng cốt của Ban chỉ đạo 138 của phường luôn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc;

Đồng thời tích cực, chủ động tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, phường Quán Thánh cũng thực hiện tốt 2 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh”.

Theo đó, phường đã biên soạn 48 bản tin, phát thanh 1.368 lượt buổi với tổng thời lượng phát thanh trên 2.000 giờ tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh có điều kiện; tổ chức ký cam kết đối với 100% các cơ sở kinh doanh chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh các ổ dịch phức tạp, lây lan trong cộng đồng.

Đặc biệt, qua 2 năm triển khai, quần chúng nhân dân đã cung cấp 210 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự…

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự ngày hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Chia vui cùng nhân dân và chính quyền trong ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là những kết quả có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã tạo sức lan tỏa nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương.

Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm khẳng định qua chuỗi hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ai cũng cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an địa phương…

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”

“Dân vận khéo, việc gì cũng thành công”

Nhắc đến các nhiệm vụ và thách thức trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do Công an tham mưu và nhân dân làm chủ.

Nhấn mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân phát động.

Trong đó, phải coi trọng về phương pháp, cách làm, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động; tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên với phương châm “công tác dân vận, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội, đặc biệt là phường Quán Thánh, quận Ba Đình tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn phường, qua đó rút ra những kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Quán Thánh

Toàn cảnh ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Quán Thánh

Bên cạnh đó, cần chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong ngày hội như: giải quyết các thủ tục hành chính; cấp CCCD gắn chip; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe phục vụ nhân dân; quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền pháp luật...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu cần tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ Công an cho phường Quán Thánh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 2 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh”

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 2 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh”

CATP Hà Nội cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 2 năm thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh”; quận Ba Đình tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh trật tự, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường; thành phố Hà Nội tặng 10 phần quà cho các cá nhân tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng tại ngày hội, phường Quán Thánh đã ra mắt mô hình “Tổ tuần tra phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy”...