Một bãi tập kết phương tiện thiết giáp bị hư hỏng của Quân đội Nga vừa xuất hiện trên báo chí, đáng chú ý là trong đó có cả những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv tối tân nhất.
Điều đặc biệt là chiếc xe tăng này đã thiếu các tấm giáp hông, giáp phản ứng nổ Relikt và kính ngắm Sosna-U nằm trên tháp pháo cũng không còn, có lẽ chúng đã bị phá hủy hoặc tháo dỡ để sửa chữa một chiếc T-90M khác.
Ngoài xe tăng T-90M, dễ dàng nhận thấy các loại thiết bị khác bị hư hại nằm xung quanh, bao gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-2, xe chỉ huy khẩu đội 1B14 pháo và xe chỉ huy kiêm tham mưu R-149МА1.
Những gì diễn ra đã hé lộ cách Quân đội Nga thiết lập quy trình sơ tán và thu hồi phương tiện thiết giáp bị hư hỏng khỏi chiến trường, để tiếp tục sử dụng với tư cách là nguồn cung phụ tùng thay thế.
Có vẻ như Quân đội Nga đang tìm mọi cách tận dụng những bộ phận còn dùng được trên xe tăng T-90M thay vì trang bị khí tài mới, điều này xuất phát từ thực tế là giá thành khá cao của sản phẩm.
Dựa trên ước tính thận trọng của cổng thông tin Oryx, tính đến thời điểm hiện tại, Quân đội Nga đã mất ít nhất 28 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv tối tân, chúng có thể bị phá hủy, bắt sống, hoặc đơn giản là hư hỏng không thể sửa chữa.
Số lượng tổn thất như trên là một tỷ lệ rất nhỏ nếu chúng ta nhớ đến phát biểu của đại diện Bộ Công thương Nga, khi cho biết hàng trăm xe tăng T-90M đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng sau quá trình sản xuất tăng đột biến.
"Các doanh nghiệp quốc phòng đáp ứng kịp thời nhu cầu của lực lượng vũ trang về trang thiết bị tiên tiến và đáng tin cậy. Công việc hiện được kiểm soát bởi Hội đồng điều phối của Chính phủ Nga".
"Nhà sản xuất đang đạt được tiến độ tốt. Đặc biệt, Uralvagonzavod đã tăng sản lượng hơn gấp 3 lần trong năm qua và hiện đã bàn giao lô T-90M Proryv sản xuất mới và xe tăng T-72B3M nâng cấp cho Quân đội Nga", thông báo của Bộ Công Thương nêu rõ.
Ngoài ra Giám đốc điều hành của Uralvagonzavod - ông Alexander Potapov giải thích thêm rằng đơn vị có thể nhanh chóng cung cấp nhiều phương tiện tác chiến mới cho lực lượng vũ trang.
Không chỉ có vậy, ông Potapov đảm bảo rằng chất lượng của xe tăng xuất xưởng gần đây đã được "chứng minh bằng những đánh giá tốt về thiết giáp của Uralvagonzavod do các binh sĩ Nga đưa ra".
Xe tăng T-90M đã được các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin và Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev ca ngợi là loại chiến xa mạnh nhất trên thế giới hiện nay.
Chiếc MBT này có khả năng vượt trội đáng kể so với tất cả các loại xe tăng khác trong biên chế Quân đội Nga, từ pháo chính, đạn dược, các lớp giáp bảo vệ và cảm biến đều được đánh giá là xuất sắc.
Dự kiến, Quân đội Nga sẽ nhận được hơn 1.000 xe tăng T-90M Proryv vào năm 2023, mặc dù nhỏ so với quy mô đơn đặt hàng trong thời kỳ Xô Viết, nhưng vẫn là một sự gia tăng đáng kể so với tỷ lệ mua từ năm 1992 - 2022.
Tuy vậy theo nhiều nhà phân tích, số lượng 1.000 xe tăng T-90M sản xuất mới trong năm 2023 bị xem là không tưởng, đặc biệt khi Nga đang phải hứng chịu các lệnh cấm vận nặng nề, dẫn tới thiếu linh kiện sản xuất trầm trọng, điển hình là chất bán dẫn và chip xử lý tốc độ cao.