Bắt gã trai trẻ có sở thích 'dạo' Trung tâm thương mại để trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gã trai 9X thường xuyên đi dạo Trung tâm thương mại AEON Mall và gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng.

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Đối tượng Lê Văn Dũng

Đối tượng Lê Văn Dũng

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 4-7, Công an phường Long Biên nhận được đơn trình báo của chị L.A.T (SN 1991, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là quản lý cửa hàng thời trang ở Trung tâm thương mại AEON Long Biên về việc cửa hàng bị trộm cắp tài sản.

Theo đơn trình báo, vào khoảng 12h40 cùng ngày, hai nhân viên đang làm việc thì xuất hiện một nam thanh niên đến hỏi mua hàng. Quá trình xem hàng, nam thanh niên đã lợi dụng sơ hở của nhân viên trộm 1 túi xách da nhãn hiệu Dr.Martens màu nâu đỏ, chưa qua sử dụng trị giá 2,9 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Long Biên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra xác minh. Quá trình truy xét đến ngày 27-8, tại khu vực phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Dũng khai trưa 4-7, đối tượng đến Trung tâm thương mại để xem giày. Khi đến cửa hàng thời trang Dũng vào gặp nhân viên bán hàng hỏi mua giày. Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng vào kho để lấy giày, quan sát thấy không ai trông cửa hàng, không có khách, nên Dũng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Dũng lấy một chiếc túi xách cho vào ba lô cất giấu rồi ra lấy xe máy mang về để sử dụng.

Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã thực hiện 15 vụ Trộm cắp tài sản khác tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.