Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga

ANTD.VN - Sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga vừa được tờ báo Mỹ National Interest đưa ra, nhưng nhận định trên liệu có chính xác?
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga được cho là một trong những yếu tố giúp Quân đội Ukraine có thể trông đợi nếu xảy ra trường hợp đối đầu quân sự với nước láng giềng hùng mạnh.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Theo tờ National Interest, hiện tại gần biên giới Ukraine có tới 1200 xe tăng Nga đang tập trung. Trong đó chủ yếu là dòng T-72 hiện đại hóa và T-90 mới nhất. Ukraine đã phải huy động tất cả các phương tiện bọc thép để tăng cường khả năng phòng thủ.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Tác giả David Axe viết: "Lực lượng mặt đất Ukraine hiện đang được trang bị các mẫu xe tăng tương tự như của Nga, nhưng cũng có một số mẫu T-64 hiện đại hóa, đây chính là những chiếc xa độc quyền của Ukraine".
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
"Nếu xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, cuộc chiến này sẽ trở thành một bài thử nghiệm thực sự đối với xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-64 của Ukraine".
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Là một cỗ máy thời Chiến tranh Lạnh, T-64 được phát triển bởi Nhà máy Xe tăng Kharkov, nhà báo David Axe gọi đây là một bước tiến vượt bậc so với T-55 và T-62 - những loại xe tăng chiếm số lượng lớn trong các đơn vị thiết giáp Liên Xô.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
T-64 là xe tăng đầu tiên của Liên Xô có pháo nòng trơn 125 mm tiêu chuẩn. Liên Xô chưa bao giờ xuất khẩu nó mà chỉ cung cấp các loại T-55, T-62, T-72 đơn giản hơn ra nước ngoài. Nhưng để phục vụ cho chính Quân đội Liên Xô, số lượng T-64 rất dồi dào.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được thừa hưởng hàng trăm xe tăng T-64 phục vụ trong các đơn vị Quân đội Liên Xô đóng trên quốc gia nói trên, chúng hiện vẫn là xương sống của lực lượng thiết giáp Ukraine.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Ban đầu Quân đội Nga cũng có nhiều xe tăng T-64, nhưng sau đó họ đã loại bỏ chúng để chuyển sang sử dụng T-72 được hiện đại hóa đơn giản hơn, trong đó chủ yếu là phiên bản T-72B3.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Hiện tại, Ukraine chỉ còn lại những chiếc T-64 đã trải qua quá trình hiện đại hóa. Do vậy Kiev đã kết thúc với một loại xe tăng phức tạp và tiên tiến hơn, trong khi Moskva để lại những chiếc MBT đơn giản, rẻ nhưng cũng thực dụng hơn.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Năm 1999, chính phủ Ukraine bắt đầu hiện đại hóa sâu T-64 và cho ra đời phiên bản T-64BM Bulat, nó được trang bị giáp phản ứng nổ cải tiến, một khẩu pháo mới. Nhưng cho đến năm 2014, Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ có chưa đầy 100 chiếc Bulat, do việc nâng cấp diễn ra chậm chạp.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Cuộc chiến ở Donbass đã dẫn đến hậu quả thảm khốc đối với lực lượng xe tăng Ukraine: khoảng 440 chiếc MBT bị phá hủy hoặc hư hại. Do đó, vào năm 2017, việc sản xuất xe tăng T-64BV hiện đại hóa đã bắt đầu.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Những chiếc xe tăng này được trang bị kính ngắm ban đêm cải tiến, hệ thống định vị vệ tinh, thiết bị thông tin liên lạc mới và lớp giáp được cho là có chất lượng tốt hơn nhiều.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Vào năm 2019, việc sản xuất phiên bản mới của T-64 đã bắt đầu tại nhà máy ở Lviv. Hiện Lực lượng vũ trang Ukraine có 410 chiếc T-64BV đời cũ, 210 chiếc T-64BV mẫu 2017, 100 chiếc T-64BM Bulat và khoảng 130 chiếc T-72.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Như nhà báo David Axe viết, những chiếc T-64 của Ukraine về mặt kỹ thuật tốt hơn nhiều so với xe tăng Nga, chúng "vượt trội" hơn hẳn.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Nhưng những lợi thế này khó có thể đóng một vai trò quan trọng, bởi vì Nga có số lượng xe tăng lớn hơn nhiều và các loại vũ khí khác để bổ trợ cho tác chiến trên không gian mở.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Bên cạnh đó phải nhấn mạnh rằng "sự vượt trội" của T-64BV do Ukraine nâng cấp trước T-72B3 của Nga cũng chưa được chứng minh trên thực tế mà chỉ đơn thuần là lý thuyết mà thôi.
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga
Báo Mỹ nói về sự vượt trội của T-64BV Ukraine trước xe tăng Nga