Bạo loạn tại nhà tù ở Honduras, ít nhất 41 phụ nữ bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 41 phụ nữ đã bị sát hại, trong đó có một số người bị thiêu chết sau khi bùng phát bạo lực giữa các băng đảng tại 1 nhà tù ở Honduras.
Người thân của các tù nhân đau buồn khi biết thông tin về vụ bạo loạn

Người thân của các tù nhân đau buồn khi biết thông tin về vụ bạo loạn

Yuri Mora, Phát ngôn viên Cơ quan điều tra - Cảnh sát quốc gia Honduras, cho biết nhà chức trách đã tìm thấy hàng chục thi thể sau vụ bạo loạn hôm 20-6-2023 tại nhà tù ở Tamara, cách Thủ đô Tegucigalpa của Honduras khoảng 50 km về phía Tây Bắc.

Một số người đã bị bắn chết và ít nhất 7 nữ tù nhân đang được điều trị tại bệnh viện Tegucigalpa với vết thương do súng và dao gây ra.

Delma Ordonez, Chủ tịch hiệp hội các gia đình tù nhân, nói với Reuters rằng cuộc ẩu đả đã nổ ra tại nhà tù giữa các thành viên của băng đảng Barrio 18 và Mara Salvatrucha (MS-13) đối địch.

Trong khi đó, người thân của các tù nhân tập trung bên ngoài nhà tù, tìm kiếm tin tức về người thân của họ. “Tôi đang tìm kiếm thông tin về những gì đã xảy ra với con gái mình, nhưng họ vẫn chưa thông báo cho chúng tôi”, một phụ nữ tên Ligia Rodríguez cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Julissa Villanueva, người đứng đầu hệ thống nhà tù tại Honduras, cho rằng bạo loạn bùng phát do những nỗ lực gần đây của chính quyền nhằm trấn áp hoạt động bất hợp pháp bên trong các nhà tù. “Chúng tôi sẽ không lùi bước”, Villanueva nói trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc bạo loạn.

Tổng thống Honduras, Xiomara Castro cho biết bà bị sốc trước “vụ giết người tàn bạo” đối với phụ nữ, do các băng đảng thực hiện, đồng thời cho biết sẽ đáp trả bằng các “biện pháp quyết liệt”.

Các băng đảng thường nắm quyền kiểm soát bên trong các nhà tù tại Honduras, nơi các tù nhân thường đặt ra những quy tắc riêng và bán hàng cấm.

Thảm kịch nhà tù tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ cũng xảy ra ở Honduras, vào năm 2012 tại nhà tù Comayagua, nơi 361 tù nhân thiệt mạng trong 1 vụ hỏa hoạn.