Báo cáo của IMF tìm thấy thông tin gây sốc về kinh tế Nga

ANTD.VN - Tình hình kinh tế Nga đã gây ra nhiều bất ngờ cho các chuyên gia phương Tây, khi vẫn đứng vững trước những lệnh cấm vận.

Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về tình hình kinh tế thế giới đã tiết lộ một tin tức cực kỳ khó chịu đối với phương Tây liên quan tới Nga. Thông tin trên do cựu nhân viên tình báo Mỹ - ông Scott Ritter chia sẻ.

Sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt vô số biện pháp trừng phạt chống lại Nga, được cho là sẽ giáng một đòn nặng nề nhằm vào nền kinh tế của nước này.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga dự kiến ​​sẽ giảm ít nhất 8% dưới hiệu lực của những lệnh trừng phạt khắc nghiệt, nhưng thực tế hóa ra lại khác - GDP của Nga vẫn suy giảm, nhưng chỉ là 2%.

Theo ý kiến của ông Scott Ritter trong một bài viết đăng trên tờ Consortium News, các nhà phân tích tài chính đã dự đoán sai như vậy bắt nguồn từ thực tế phương Tây đánh giá quá cao sức mạnh của chính mình.

"Những kiểu tính toán sai lầm này đã ngấm vào suy nghĩ của phương Tây về nền kinh tế toàn cầu và vai trò tương ứng của các quốc gia thuộc khối G7 trong đó", cựu nhân viên tình báo Mỹ cho biết.

Vào tháng 10 năm 2022, IMF đã công bố bản đánh giá hàng năm về nền kinh tế thế giới, tập trung vào hiệu suất GDP. Theo kết luận của tài liệu này, các quốc gia G7 (Anh, Đức, Ý, Canada, Pháp, Nhật Bản và Mỹ) tiếp tục là khối kinh tế hàng đầu.

Vài tháng sau, một phiên bản cập nhật của báo cáo này đã được IMF tiếp tục trình bày và trong đó, vị trí của các quốc gia G7 thậm chí còn trở nên ấn tượng hơn trước khá nhiều.

Tuy nhiên chuyên gia Scott Ritter tiết lộ rằng cách đây một thời gian, báo cáo của IMF đã được các nhà kinh tế học độc lập của phương Tây tiến hành phân tích một cách rất kỹ lưỡng.

Trong danh sách những chuyên gia thẩm tra lại báo cáo của IMF có ông Richard Diaz đến từ công ty Acorn Macro Consulting. Sau khi kết thúc công việc của mình, nhà phân tích nói trên đã đưa ra những kết luận rất thú vị.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ Scott Ritter nói rõ: “Một nhà kinh tế hàng đầu đã tiến hành 'đào sâu' vào bản báo cáo của IMF và phát hiện ra một điều gì đó có thể gây sốc cho khối phương Tây".

Chuyên gia kinh tế Richard Diaz đã thực hiện một phân tích so sánh về tỷ trọng GDP thế giới và tương quan nó với các chỉ số liên quan đến PPP (sức mua tương đương).

Số liệu thu được cho phép nhà phân tích đưa ra một khám phá đáng kinh ngạc. Hóa ra Nga cùng với những đối tác thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã vượt trội so với các nước G7 về hiệu quả kinh tế.

Nhân viên tình báo kỳ cựu của Mỹ cho biết: “Dựa trên số liệu quy đổi mới nhất, các quốc gia thuộc khối BRICS chiếm 31,5% GDP toàn cầu được điều chỉnh theo PPP, trong khi G7 chỉ chiếm 30,7%".

"Để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn đối với G7, các xu hướng dự đoán đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai khối kinh tế sẽ chỉ ngày càng lớn hơn trong tương lai”, ông Scott Ritter kết luận.