Bám sát những chủ trương lớn của Bộ và Công an thành phố để xây dựng nội dung thi đua thiết thực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 19-4, tại trụ sở Công an quận Hà Đông, các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 CATP Hà Nội năm 2022 gồm: CAQ Hà Đông, CAQ Cầu Giấy, CAQ Nam Từ Liêm, CAQ Bắc Từ Liêm, CAQ Thanh Xuân và CAQ Tây Hồ đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP (phụ trách Cụm thi đua số 9); Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực quận ủy, chủ tịch HĐND quận Hà Đông; Phạm Thị Hòa – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông; đại diện các phòng nghiệp vụ CATP, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP; các đồng chí Trưởng Công an quận, Phó trưởng CAQ phụ trách Xây dựng lực lượng, Đội trưởng đội Chính trị hậu cần, Đội trưởng đội Tổng hợp Công an các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ và Công an quận Hà Đông - đơn vị Cụm trưởng, dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quận Hà Đông, phòng chức năng CATP chứng kiến lễ ký kết của các đơn vị trong Cụm thi đua số 9

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quận Hà Đông, phòng chức năng CATP chứng kiến lễ ký kết của các đơn vị trong Cụm thi đua số 9

Khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Hà Đông (đơn vị Cụm trưởng) xác định rõ yêu cầu nhất quán của công tác thi đua mà Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đặt ra, đó là phải thực chất, công tâm, khách quan; phải được cụ thể hóa bằng những kết quả, những chuyển biến tích cực trên toàn diện các lĩnh vực công tác ở từng đơn vị. Chính vì vậy, đơn vị Cụm trưởng đã thống nhất cao với các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 9, trên cơ sở quán triệt, bám sát những chủ trương lớn của Bộ và Công an thành phố để xây dựng quy chế - chương trình – nội dung thi đua thiết thực; tạo khí thế thi đua sôi nổi ở mỗi đơn vị và toàn Cụm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền điều hành tham luận của các đơn vị

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền điều hành tham luận của các đơn vị

Với sự điều hành của đơn vị Cụm trưởng, lần lượt các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 và phòng nghiệp vụ CATP đã trao đổi, tham góp những phương pháp, cả những đề xuất, kiến nghị để thông qua phong trào thi đua, Cụm thi đua số 9 sẽ có những đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của CATP, như triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP; đạt mục tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện Đề án 06…

Nhiều ý kiến, phát biểu sát thực phong trào thi đua được nêu tại hội nghị

Nhiều ý kiến, phát biểu sát thực phong trào thi đua được nêu tại hội nghị

Tại hội nghị, chỉ huy Công an 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 9 đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 với chủ đề: “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm trong Quy chế - chương trình; như chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực, thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm...

Các đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, phấn đấu đẩy lùi tội phạm, giữ vững kỷ cương xã hội; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để trực lợi, tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và vi phạm pháp luật về môi trường.

Các đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý CCCD gắn chíp điện tử; kiềm chế tai nạn giao thông, cháy nổ; nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ phối hợp công tác gắn với phong trào thi đua, tạo không khí, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Cụm thi đua.

Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022, chú trọng xây dựng, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua.

Công an các quận thuộc Cụm thi đua số 9 phấn đấu năm 2022 đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trở lên. Đảng bộ Công an các quận đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; 100% chi bộ trực thuộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có chi bộ yếu kém, 98% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông bày tỏ cảm ơn CATP Hà Nội, CAQ Hà Đông thời gian qua đã có những chủ trương, chỉ đạo, kế hoạch cụ thể để giữ vững bình yên địa bàn thành phố và quận Hà Đông, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy cũng đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của CAQ Hà Đông trong thực hiện những chủ trương lớn của Bộ Công an và CATP, như cấp CCCD gắn chip, triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CAQ Hà Đông đã xây dựng được hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên.

Đồng tình với phát biểu, nhận xét của đồng chí Nguyễn Văn Trường và bày tỏ cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo quận Hà Đông với CATP và CAQ Hà Đông trong thời gian qua; phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” mà các đơn vị Cụm thi đua số 9 - CATP Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị hội nghị hết sức chu đáo, bài bản của đơn vị Cụm trưởng "vừa trang trọng, vừa ấm cúng"; đánh giá 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 9 đều là những tập thể mạnh của CATP, Thiếu tướng - Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nội dung thi đua đã ký kết, trong đó cần lưu ý đến việc đánh giá, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát với thực tế.

Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, trước mắt là những sự kiện chính trị, ngoại giao, thể thao, văn hóa quan trọng sắp diễn ra trên địa bàn thành phố, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của Công an Hà Nội - Công an Thủ đô, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Cụm thi đua số 9 và các đơn vị trong Cụm phải xây dựng được thế trận an ninh, trật tự vững vàng; chủ động triển khai thực hiện những giải pháp, kế hoạch đấu tranh mạnh các loại tội phạm, không để các băng ổ nhóm hình thành, tồn tại, lộng hành; kéo giảm phạm pháp hình sự, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT; thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phát huy và thể hiện rõ vai trò người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị; thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ xây dựng Thủ đô trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn...

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số 9, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền hứa sẽ phát huy tốt vai trò đơn vị Cụm trưởng, tích cực tổ chức các hoạt động thi đua, chú trọng các biện pháp tốt, cách làm hay; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu; tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an, thi đua thắng lợi, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh...