Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-4, Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc ” năm 2022. Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụm thi đua số 7 của CATP Hà Nội gồm 5 đơn vị: Phòng Cảnh sát bảo vệ; Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2 và Công ty TNHH MTV Tháng 8, do Phòng Cảnh sát Bảo vệ làm đơn vị Cụm trưởng.

Với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về cách làm mới, sáng tạo, những mô hình nhân tố mới hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, làm tiền đề quan trọng để xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” trong năm 2022 và những năm tiếp theo ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Đại diện chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Đại diện chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị thống nhất các nội dung thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của cụm thi đua, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và nội dung ký giao ước triển khai phong trào thi đua của Cụm thi đua số 7, đồng thời cam kết thi đua và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc vượt mức, về đích sớm các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đề ra.

Trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Giám đốc CATP, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã ký giao ước thi đua năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như: Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chủ động cải tiến lề lối làm việc, đi đôi với tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác công an; Phát huy hơn nữa vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi tiêu cực, trái quy trình, quy chế, quy định của CBCS trong thi hành nhiệm vụ; Tăng cường sự phối hợp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên để hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra, góp phần cùng các lực lượng trong Công an thành phố đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Cùng với đó, tổ chức các công trình, phần việc mới vì xã hội, tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội thi đua thực hiện tốt những nội dung ký cam kết, tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky mong muốn các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các nội dung ký cam kết; xây dựng và thực hiện nội dung thi đua sát với thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; tạo động lực giúp các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm, chú trọng đến công tác khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ có nhiều thành tích trong công tác.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky chúc các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc đạt được, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022.