Bà Yingluck không từ chức, phe đối lập đòi bắt Thủ tướng

ANTĐ - Tối 10-12, lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan Suthep Thaugsuban tuyên bố các thành viên gia đình Shinawatra sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của lực lượng biểu tình chống chính phủ, sau khi thời hạn chót của ông đối với chính phủ đã qua.

Căng thẳng đã gia tăng sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phớt lờ thời hạn chót của Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) do ông Suthep đứng đầu yêu cầu bà Yingluck và chính phủ của bà phải từ chức trong vòng 24 giờ, hoặc trước 22h30 tối qua, để mở đường cho việc bổ nhiệm một thủ tướng lâm thời và thành lập một "hội đồng nhân dân" theo hiến pháp.

Trong bài phát biểu với lực lượng biểu tình, ông Suthep cho rằng, do bà Yingluck đã phớt lờ "mệnh lệnh" của PDRC, do đó, ủy ban đã ban hành một "mệnh lệnh bổ sung" rằng người biểu tình sẽ biểu tình chống lại các thành viên gia đình Shinawatra và thành viên chính phủ.

Ông cho biết, PDRC cũng đã ra lệnh cho cảnh sát có hành động pháp lý đối với bà Yingluck và nội các: "Tôi đã ra lệnh cho cảnh sát bắt bà Yingluck vì lý do làm phản, do không tuân thủ mệnh lệnh của chúng tôi".

"PDRC đã ra lệnh cho các sỹ quan cảnh sát trở về thực hiện nhiệm vụ bình thường. Thay vào đó, quân đội đã được yêu cầu triển khai đảm bảo an ninh tại các trụ sở cơ quan nhà nước", ông Suthep nói và đưa ra thời hạn chót là 12 giờ để thực hiện.

Thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thaugsuban


Trong bài phát biểu trước đó, ông Suthep cho rằng, khi thủ tướng từ chức, ông sẽ yêu cầu người biểu tình trở về nhà. Còn nếu không, những người trong gia đình Shinawatra sẽ không được hạnh phúc trong cuộc sống và phải rời khỏi Thái Lan.

Trước đó, Thủ tướng Yingluck đã có bài phát biểu nhiều cảm xúc trong cuộc họp báo tại một trụ sở quân đội ở thủ đô Bangkok khẩn cầu người biểu tình rời khỏi đường phố và ủng hộ cuộc bầu cử sắp tới.

“Tôi không phải người vô cảm. Tôi vẫn luôn lắng nghe yêu cầu của người biểu tình. Khi họ yêu cầu trục xuất cả gia đình tôi, tôi đã nghĩ lẽ nào gia đình tôi không phải người Thái. Họ không muốn chúng tôi ở lại mảnh đất này sao? Tại sao chúng ta lại đưa mọi chuyện tới nông nỗi này?” - bà Yingluck nói trong nước mắt.

Tối qua, ông Suthep đã đáp lại bài phát biểu này và yêu cầu bà Yingluck đối xử công bằng với người biểu tình. Ông cho rằng những người biểu tình nhận thức rõ về quyền lợi hợp pháp của họ và không bao giờ trục xuất anh trai bà, ông Thaksin Shinawatra, hay bất kỳ ai khỏi đất nước này.

"Thaksin rời khỏi đất nước không phải nhân dân xua đuổi ông ấy. Ông ấy đã chạy trốn", ông Suthep tuyên bố.