AV-8B Harrier II, chiến đấu cơ siêu dị của Mỹ

ANTD.VN - AV-8B Harrier II là dòng tiêm kích hạm có thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng do hãng McDonnell Douglas Aircraft, Mỹ sản xuất.
AV-8B Harrier II là tiêm kích hạm được phát triển từ Hawker Siddeley Harrier, dòng máy bay có thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của Anh.
Dòng tiêm kích hạm AV-8B Harrier II đã trải qua nhiều lần thực chiến và đã chứng tỏ tính năng cơ động hiệu quả khi tham chiến.
AV-8B Harrier II có chiều dài 14,1m; sải cánh 9,25m; chiều cao 3,55m và diện tích cánh 22,6m2.
Trọng lượng rỗng của AV-8B Harrier II là 6.340kg; trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc máy bay này là 14.100kg.
AV-8B Harrier II sử dụng động cơ Rolls-Royce F402-RR-408.
Với động cơ này giúp máy bay đạt vận tốc cực đại Mach 0,9; tầm bay 2.200km, trần bay 16.500m.
AV-8B Harrier II được trang bị radar APG-65 có tầm quét lên tới 180km, khả năng phát hiện 10 mục tiêu và tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu trong số đó.
Về trang bị vũ khí, dòng chiến đấu cơ này được trang bị pháo 25mm, rocket, tên lửa, cùng bom thông minh dẫn đường bằng laser.
AV-8B Harrier II có thể triển khai cả trên bộ và trên tàu sân bay, chúng thích hợp cho tác chiến đặc biệt và ở xa của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Dòng tiêm kích này cho phép hỗ trợ thủy quân lục chiến Mỹ trong những điều kiện khắc nghiệt.
Trong quân đội Mỹ, tiêm kích hạm AV-8B Harrier II chỉ đựợc Thủy quân Lục chiến biên chế.
AV-8B Harrier II tham gia hoạt động của Thủy quân Lục chiến Mỹ vào năm 1984 và tham gia rộng rãi vào Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.
Loại máy bay này thường xuyên được triển khai trên các tàu tấn công đổ bộ.
Hiện Mỹ đang trang bị 7 phi đội AV-8B Harrier II, dòng tiêm kích này đã được nâng cấp.
Bản nâng cấp mới nhất của dòng tiêm kích hạm này sở hữu cảm biến tối tân giúp chúng có thể tấn công ban đêm.
Ngoài ra bản nâng cấp này còn trang bị cho tiêm kích hạm bộ điều hướng hồng ngoại mới, buồng lái mới tương thích với kính nhìn ban đêm cùng với các màn hình LCD giúp cho việc hiển thị thông số dễ dàng.
Những chiếc AV-8B Harrier IIcủa Mỹ cũng đang trải qua quá trình nâng cấp hệ thống điện tử hàng không với việc trang bị GPS, hệ thống cảnh báo tên lửa, radio kỹ thuật số nhanh nhạy với các tần số, hệ thống lựa chọn mục tiêu kỹ thuật số và khả năng triển khai JDAM.
Dù đã có những tiêm kích hạm F-35B với tính năng tương tự, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng dòng AV-8B Harrier II thêm một thời gian nữa.