Audio 22-6-2015: Nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex và vụ đôi nam nữ đi xe Lexus bị tạt axit

ANTĐ - Nữ sinh tự tử sau khi bị tung clip sex; Đôi nam nữ đi xe Lexus bị tạt axít giữa Hải Phòng; Chưa phát hiện chất độc hại trong hộp nhựa nghi làm từ chất thải y tế; Hành khách Vietnam Airlines có thể tự check-in trên thiết bị di động; Bị “hack” hệ thống, nhiều máy bay của Ba Lan phải hạ cánh khẩn; Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tổ chức cuộc gặp ba bên với Trung Quốc; Báo cáo sơ bộ về MH17 sẽ công bố trước lễ tưởng niệm 1 năm… 

Bản tin phát thanh ngày 22-6

*Ngày 21-6, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tạm giữ Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Trước đó, ngày 17-6, trên mạng xã hội lan truyền một clip sex, nhân vật nam là Phạm Đình Lộc và 1 nhân vật nữ (15 tuổi, ngụ tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ). Khoảng 16h30 cùng ngày, nữ sinh này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà riêng khi phát hiện clip sex trên. Được đưa đi cấp cứu nhưng đến 2 giờ ngày 20-6, nạn nhân đã tử vong vì ngộ độc quá nặng.  

Audio 22-6-2015: Nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex và vụ đôi nam nữ đi xe Lexus bị tạt axit ảnh 1

Hình ảnh nạn nhân (bên trái) và ảnh được cắt ra từ clip (bên phải)

*Chiều 21-6, anh Trịnh Xuân Thanh (40 tuổi, trú quận Hồng Bàng) và chị Nguyễn Thị Bích Phượng (42 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) đi từ trong ngõ 346 Tô Hiệu, TP Hải Phòng, ra ôtô Lexus để ngoài đường. Chiếc xe chưa kịp nổ máy thì bất ngờ bị hai thanh niên một nam, một nữ đi xe máy Dream lao tới. Người nam gọi cửa và bất ngờ tạt cả ca axít vào bên trong, rồi phóng xe chạy trốn. Hai nạn nhân bị bỏng nặng phải đưa đến Viện Bỏng quốc gia cấp cứu trong chiều 21-6. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tạt axit tại Hải Phòng

*Thời gian gần đây, một chương trình phóng sự trên Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh nhiều cơ sở tại làng Khoai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) chuyên thu mua số lượng lớn rác thải y tế đã qua sử dụng, thậm chí cả những ống bơm tiêm, bình truyền còn dính máu để tái chế làm đồ dùng đựng thực phẩm, ống hút giải khát, khiến dư luận hết sức lo ngại. Trước sự việc trên Cục ATTP đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm vệ sinh  ATTP Quốc gia lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường, kiểm nghiệm 61 mẫu hộp xốp, ống hút. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong 61 mẫu không phát hiện mẫu nào chứa chất độc hại.

*Thông tin từ Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng sẽ triển khai quy trình mới cho khách làm thủ tục check-in trực tuyến. Để tạo thuận tiện cho hành khách khi đã làm thủ tục trực tuyến, từ ngày 25-6, hành khách được sử dụng thẻ lên tàu bay (in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại di động, máy tính bảng...) do khách tự làm thủ tục qua hệ thống Web/Mobile/Kiosk check-in đến thẳng cửa kiểm tra an ninh hành khách mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận. Quy định này được áp dụng đối với hành khách không có hành lý ký gửi đi trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Hãng hàng không quốc gia Ba Lan gặp sự cố lớn vì bị tấn công mạng

*Một số chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Ba Lan LOT đã buộc phải hạ cánh vào hôm Chủ nhật (21-6), sau khi các tin tặc tấn công vào hệ thống máy tính của hãng này. Được biết, các tin tặc trong vụ tấn công mạng nguy hiểm nói trên đã nhắm vào những chiếc máy tính cung cấp kế hoạch bay ở sân bay Okecie tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Sự cố đã gây ảnh hưởng tới hơn 1.400 hành khách, với 10 chuyến bay bị hủy và 12 chuyến khác bị trì hoãn.

*Theo hãng tin Kyodo, ngày 21-6 trong cuộc hội đàm ở Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã nhất trí nỗ lực hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước vào "thời điểm thích hợp". Ngoài ra, hai ngoại trưởng còn nhất trí Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc, hy vọng sẽ diễn ra trong năm nay; nhất trí hợp tác với Mỹ trong các vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Audio 22-6-2015: Nữ sinh tự tử vì bị tung clip sex và vụ đôi nam nữ đi xe Lexus bị tạt axit ảnh 4
Xác máy bay MH17

*Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết nước này sẽ tổ chức lễ tưởng niệm một năm nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi ngày 17-7-2014 tại miền Đông Ukraine. Ông cũng cho biết báo cáo sơ bộ về vụ MH17 do Nhóm điều tra an ninh chuẩn bị sẽ được công bố trước dịp lễ tưởng niệm một năm sự kiện này. Theo Bộ trưởng Liow, cùng với Malaysia, Hà Lan và Australia cũng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tương tự tại nước mình. Ông cũng cho biết Malaysia Airlines (MAS) đã sẵn sàng chi trả những chi phí cho những gia đình nạn nhân muốn tham dự buổi lễ tại Hà Lan.