Audio 21-6-2015: Thêm 3 người nhiễm MERS mới và chuyện 90 người thiệt mạng vì rượu giả

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ra mắt trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước; Bắt giữ nhóm cướp biển tấn công tàu chở 6.000 tấn xăng; Hàn Quốc có thêm 3 trường hợp nhiễm MERS mới; 90 người thiệt mạng vì uống phải rượu giả…

Bản tin phát thanh ngày 21-6-2015

* Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015), ngày 21/6, trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước đã chính thức đi vào hoạt động. Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước tích hợp tin tức về hoạt động chỉ đạo điều hành, đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, góp phần giúp nhân dân trong nước tìm hiểu hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ đó nắm bắt thêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

* Sáng nay 21-6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là KUJIRA. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2015 trên Biển Đông. Cùng ngày, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho hơn 22.650 tàu, với 96.430 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.

Audio 21-6-2015: Thêm 3 người nhiễm MERS mới và chuyện 90 người thiệt mạng vì rượu giả  ảnh 1

Cảnh sát biển Việt Nam ghi lời khai đối với nghi phạm

* Sau hơn 3 ngày tích cực tham gia truy tìm, sáng 19-6, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) đã phát hiện, bắt giữ 8 người nước ngoài nghi là toán cướp có vũ trang đã cướp tàu Harmony quốc tịch Malaysia chở khoảng 6.000 tấn xăng xảy ra ngày 11-6.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 8 nghi phạm này đều mang quốc tịch Indonesia. Trong số này, Ruslan (61 tuổi) được cho là đối tượng giữ vai trò cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã mai phục khu vực biển Indonesia trước đó hai tuần.

* Liên quan đến việc hành khách Nguyễn Thị Vân Anh làm thủ tục tại sân bay Nội Bài đi TPHCM trên chuyến bay VJ197, bị nhân viên làm thủ tục Nguyễn Thu Sang có hành động ném trả giấy tờ xuống đất, Vietjet đã tạm đình chỉ công việc của nhân viên này.

Audio 21-6-2015: Thêm 3 người nhiễm MERS mới và chuyện 90 người thiệt mạng vì rượu giả  ảnh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin

* Trong bài trả lời phỏng vấn với lãnh đạo các hãng thông tấn lớn trên thế giới hôm 20-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc Nga triển khai thêm hơn 40 tên lửa đạn đạo vào kho vũ khí hạt nhân là để phản ứng với việc Mỹ củng cố quân đội tại châu Âu và không có nghĩa rằng thế giới đang cận kề với chiến tranh. 

Cũng trong ngày 20-6, Nga đã lên án việc EU mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến việc sáp nhập bán đảo Crimea là “một kiểu tống tiền vô nghĩa”.

Audio 21-6-2015: Thêm 3 người nhiễm MERS mới và chuyện 90 người thiệt mạng vì rượu giả  ảnh 3

Du khách phải đeo khẩu trang khi đi du lịch tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa)

* Sáng 21-6, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo tiếp tục có thêm 3 trường hợp nhiễm virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS). Trong số 3 trường hợp nhiễm mới có 2 nhân viên ngành y tế. Trước đó, ngày 20-6, Hàn Quốc đã ghi nhận ca tử vong thứ 25 liên quan tới MERS. Bệnh nhân qua đời cũng là người có bệnh về tim mạch và tiểu đường. 

Audio 21-6-2015: Thêm 3 người nhiễm MERS mới và chuyện 90 người thiệt mạng vì rượu giả  ảnh 4

Lính Mỹ và Iraq tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện tại Taji, phía bắc Baghdad

* Bộ Quốc phòng Iraq cho biết đã có tổng cộng 40 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ngày 20-6 của liên quân do Mỹ cầm đầu, cũng như trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Iraq và dân quân ủng hộ chính phủ ở tỉnh miền Tây Anbar và khu vực phía Bắc thủ đô Baghdad. 

Audio 21-6-2015: Thêm 3 người nhiễm MERS mới và chuyện 90 người thiệt mạng vì rượu giả  ảnh 5

Thân nhân những người chết vì ngộ độc rượu giả đang nhận thi hài người nhà tại bệnh viện đa khoa Bhagwati tại Mumbai, Ấn Độ ngày 19-6 - Ảnh: EPA

* Cảnh sát Mumbai cho biết đã có tổng cộng 90 người thiệt mạng vì ngộ độc khi uống phải rượu giả tại thành phố đông dân nhất Ấn Độ này hôm 17-6. Hiện đã có 5 người bị bắt vì có liên quan tới hành vi phân phối và bán rượu giả và 8 cảnh sát bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng buôn bán rượu giả gây chết người tại khu vực thuộc trách nhiệm quản lý của họ.