[Audio 14-01-2020] Nhóm bắt cóc nữ sinh, tống tiền 5 tỷ đồng ‘sa lưới’ pháp luật

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt cóc nữ sinh để tống tiền 5 tỷ đồng; Một người bị đâm chết khi đi đòi nợ ở TP.HCM; Không khí Hà Nội lại ô nhiễm nặng; Phái viên hạt nhân Hàn Quốc sẽ tới Mỹ thảo luận về Triều Tiên; Ấn Độ siết chặt kiểm soát máy bay không người lái sau vụ việc ở Iraq …

* Bắt cóc nữ sinh để tống tiền 5 tỷ đồng

Sáng 14-1, Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi), Trần Minh Hiếu (24 tuổi, cùng trú tại TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, trú tại TP.HCM) điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm nghi can bắt cóc một nữ sinh trường Đại học Trà Vinh để tống tiền.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm

Trước đó, trưa 13-11, Công an TP Trà Vinh nhận tin báo về việc một nữ sinh bị bắt cóc tại quán cà phê trên địa bàn. Nhóm bắt cóc sau đó yêu cầu gia đình nạn nhân giao nộp 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT – CAT Trà Vinh sau đó đã triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ các đối tượng và giải cứu nữ sinh trên.

* Một người bị đâm chết khi đi đòi nợ ở TP.HCM

Ngày 13-1, Công an TP.HCM đang tạm giữ Hoa Hiếu Trung (32 tuổi, trú tại huyện Củ Chi) để lấy lời khai, làm rõ vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Theo điều tra, Trung nợ anh Huỳnh Phương Thảo (37 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) một số tiền.

Tối 11-1, anh Thảo chở theo 1 thanh niên 25 tuổi đi đòi nợ thì gặp Trung cùng khoảng 5 người khác tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Nhóm Trung cầm hung khí truy đuổi khiến anh Thảo sợ hãi bỏ chạy. Thanh niên còn lại bị nhóm này tấn công. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên không qua khỏi.

* Không khí Hà Nội lại ô nhiễm nặng

Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), UBND thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), hầu hết các điểm quan trắc ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều chuyển màu đỏ - mức có hại cho sức khỏe và hơn 10 điểm quan trắc chuyển màu tím - mức rất có hại cho sức khỏe.

Không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm

Theo AirVisual, có tới 12 điểm quan trắc ở Hà Nội có chỉ số AQI màu tím, còn lại đều ở màu đỏ. Các tỉnh, thành phía Bắc như: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định đều ở ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), thành phố Hà Nội cũng như miền Bắc đang trong mùa Đông, thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có bụi mịn PM2.5 thường cao nhất trong năm. Người dân nên cập nhật thường xuyên tình trạng chất lượng không khí, trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao và thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia môi trường.

* Phái viên hạt nhân Hàn Quốc sẽ tới Mỹ thảo luận về Triều Tiên

Theo Yonhap, ngày 14-1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố Đại diện đặc biệt của nước này phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình Bán đảo Triều Tiên, ông Lee Do-hoon sẽ tới Mỹ trong tuần này để thảo luận về bế tắc lâu nay trong đàm phán với Triều Tiên.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) tại cuộc gặp ở Seoul

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc sẽ khởi hành tới Washington vào ngày 15-1 và dự kiến gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun - đồng thời cũng là phái viên hàng đầu của Mỹ phụ trách đàm phán với Triều Tiên. Ông Lee Do-hoon sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 18-1.

* Ấn Độ siết chặt kiểm soát máy bay không người lái sau vụ việc ở Iraq

Giới chức Ấn Độ đang ngày càng "đau đầu" trước những nguy cơ đến từ các máy bay không người lái (UAV), sau khi Mỹ vừa tiến hành vụ không kích sử dụng UAV trên lãnh thổ Iraq để sát hại Thiếu tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo truyền thông Ấn Độ, giới chức Ấn Độ đã ngay lập tức tính toán đến việc cập nhật các quy định liên quan đến UAV dù những quy định này vừa mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1-2020. Chính quyền New Delhi đã rất nỗ lực đưa ra các chính sách rất nghiêm ngặt về UAV, cùng với đó là thành lập một cơ sở dữ liệu về những người sở hữu UAV trên toàn quốc. Tất cả những người sử dụng UAV đều phải đăng ký với Bộ Hàng không Dân sự.