Áp dụng nhiều biện pháp mạnh “tiệt nọc” tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông, Hà Nội chủ trì hội nghị Hội ý nghiệp vụ, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm là thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, di chuyển trên phố mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.
Các đơn vị CAQ Hà Đông đã phối hợp các quận, huyện giáp ranh như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức, đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm đường phố

Các đơn vị CAQ Hà Đông đã phối hợp các quận, huyện giáp ranh như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức, đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm đường phố

Nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm

Để đánh giá thực trạng tình hình và đưa ra các biện pháp hiệu quả trong phòng ngừa, CAQ Hà Đông đã phối hợp các quận, huyện giáp ranh như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức, đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống với loại tội phạm này.

Theo đánh giá của CAQ Hà Đông, tình hình các nhóm thanh, thiếu niên (chủ yếu là học sinh, độ tuổi dưới 18) tụ tập, điều khiển xe mô tô di chuyển tốc độ cao, lạng lách, đánh võng mang theo hung khí (dao, kiếm, tuýp nước gắn dao, vỏ chai bia…) di chuyển trên các tuyến phố, tìm đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn vẫn xảy ra và có diễn biến phức tạp gây dư luận xấu trong xã hội và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói riêng.

Trước thực trạng trên, CAQ Hà Đông đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm là thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên đường phố.

Lực lượng Công an xác định rõ một số phương thức, quy luật hoạt động của tội phạm là đa số các nhóm đối tượng đều phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội (chủ yếu trên các ứng dụng facebook, messenger, zalo...) để hẹn đánh nhau.

Các nhóm đối tượng lập nhóm kín, thường xuyên thay đổi tên “nhóm” gây khó khăn cho công tác nắm tình hình và điều tra truy xét của cơ quan Công an. Khi liên lạc, các đối tượng lôi kéo nhau đi giải quyết mẫu thuẫn và sử dụng từ “nóng” như: “đi đối” tức là đã có đối thủ cụ thể trên mạng xã hội hẹn đánh nhau hoặc “đi bừa” tức là rủ nhau mang theo hung khí đi trên đường gặp các nhóm đối tượng khác, hoặc người đi đường có biểu hiện ngổ ngáo, sẽ sử dụng hung khí để tấn công. Hung khí đa phần đều có sẵn, được chuẩn bị từ trước, các đối tượng cất giấu tại những địa điểm vắng người qua lại để tiện lấy sử dụng.

Các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến, trục đường chính giáp ranh các địa bàn, điểm công cộng để dễ nhận biết, phát hiện được nhóm đối thủ. Khi tụ tập thành đoàn đông, di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng thường tạo sự riêng biệt cho nhóm của mình như đồng loạt bật xi nhan, đeo khăn màu đỏ, hò hét gây náo loạn khu vực...

Đồng bộ các biện pháp ngăn ngặn, xử lý

Theo chỉ huy CAQ Hà Đông, căn cứ chuyên đề của CATP về công tác phòng, chống tội phạm về TTXH, Công an quận Hà Đông đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối TTCC, bảo đảm sát với Kế hoạch và chỉ đạo của của Giám đốc CATP, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, đối tượng phòng ngừa, đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông nêu bật tình hình ANTT và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm là thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, di chuyển trên đường phố mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông nêu bật tình hình ANTT và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm là thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, di chuyển trên đường phố mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng

Qua đó, đơn vị đã triển khai trên toàn địa bàn quận để chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối TTCC.

Quyết liệt triển khai theo Kế hoạch số 158/ KH- CAQHĐ (ngày 09/6/2023) của CAQ Hà Đông về tổng rà soát, thống kê toàn bộ các đối tượng tại địa bàn cơ sở với theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và kế hoạch về việc điều tra cơ bản các tòa chung cư trên địa bàn quận Hà Đông.

Nhằm thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT địa bàn, CAQ Hà Đông đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, CATP trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung, và tội phạm liên quan đến đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, tội phạm là thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, mang theo hung khí (dao, kiếm, súng tự chế...) đuổi đánh nhau gây rối TTCC.

Cùng với kiên quyết xử lý, Công an quận Hà Đông đã tổ chức hơn 300 lượt tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, hệ thống loa phát thanh đưa tin, trang thông tin điện tử. Tổ chức hơn 90 buổi tọa đàm, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, khu dân cư với nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, lên án hành vi tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, mang theo hung khí (dao kiếm…) đuổi đánh nhau trên đường phố, là các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của công dân để người dân biết, giáo dục người thân không tham gia, lên án, kịp thời tố giác những hành vi trên; đồng thời, ủng hộ các biện pháp kiểm tra xử lý của cơ quan Công an.

Công an quận thường xuyên tập huấn, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng điều tra cơ bản, xác định đối tượng có biểu hiện hoạt động đua xe trái phép, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo dao kiếm đuổi đánh nhau gây rối TTCC để đưa vào diện quản lý. Thường xuyên gọi hỏi răn đe, yêu cầu các đối tượng "nổi” trên địa bàn cam đoan, cam kết không tham gia vào các nhóm hành vi gây rối TTCC để phục vụ công tác phòng ngừa chung.

Kết quả, trong thời gian vừa qua Công an quận đã rà soát được 29 đối tượng tù tha, 86 đối tượng chấp hành xong án treo, 26 đối tượng xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi gây rối TTCC, 48 đối tượng là các thanh thiếu niên hư (bỏ học, "nghiện" game, có biểu hiện tụ tập, quậy phá...) để giáo dục, phòng ngừa, (riêng đối với số đối tượng là thanh, thiếu niên hư, Công an các phường lập hồ sơ để phòng ngừa theo quy định).

Ngoài ra, Công an quận đã tổ chức rà soát phát hiện và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết trong công tác phòng ngừa tội phạm đối với 248 cơ sở gia công cơ khí, 125 cơ sở sửa chữa, độ chế xe máy, 47 cơ sở kinh doanh Internet không tiếp tay tội phạm đường phố.

Căn cứ kết quả công tác điều tra cơ bản, CAQ Hà Đông đã xây dựng phương án, kế hoạch, lịch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và phòng chống tội phạm là thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên đường phố. Đồng thời, duy trì chế độ trực ban, ứng trực bảo đảm giải quyết, xử lý kịp thời vụ việc xảy ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, CAQ Hà Đông đã điều tra, xử lý 6 vụ án gây rối TTCC, bắt giữ 154 đối tượng là thanh, thiếu niên tụ tập mang theo hung khí (dao, kiếm, tuýp nước gắn dao…) điều khiển xe mô tô di chuyển trên các tuyến phố (trong đó, xử lý hình sự 97 đối tượng, xử phạt hành chính 41 đối tượng, giao gia đình quản lý giáo dục 16 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự).

Điển hình, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng tham gia gây rối sử dụng vũ khí "nóng" bắn vào nhóm đối thủ... Ngày 21-9-2023, Đào Anh Tuấn (SN 2007), trú tại Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhắn tin trên mạng xã hội chửi nhau với 1 đối tượng không quen biết có tên Facebook là "Na Tra” và hẹn đánh nhau tại khu vực đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau đó, Tuấn rủ hơn 20 đối tượng hẹn tập trung tại bãi đất trống thuộc khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, để tìm đánh nhóm đối phương. Quá trình di chuyển, các đối tượng có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi, mài hung khí xuống đường để thị uy...

Trong quá trình xảy ra va chạm và đuổi đánh nhau, nhiều đối tượng trong nhóm đã sử dụng súng bắn gây thương tích cho người đi đường

Vụ việc được công an làm rõ 29 đối tượng (xử lý hình sự 15 đối tượng về hành vi giết người và gây rối TTCC)...

Tại hội nghị, các đơn vị giáp ranh đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này để rút kinh nghiệm và triển khai hiệu quả.

Các đối tượng vi phạm chủ yếu là học sinh, người chưa thành niên, chưa có tiền án, tiền sự, chưa thể hiện rõ điều kiện, khả năng hoặc biểu hiện nghi vấn phạm tội, đồng thời các đối tượng lợi dụng không gian mạng (thông qua các hội nhóm kín, dưới các hình thức gọi trực tuyến video call, livestream, gửi vị trí định vị …) để liên hệ, câu kết hình thành các nhóm thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn trong công tác rà soát, phát hiện đối tượng đưa vào diện quản lý, đấu tranh.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, để tình hình ANTT địa bàn được đảm bảo, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối TTCC.

Đại diện Công an các quận, huyện đưa ra các kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa

Đại diện Công an các quận, huyện đưa ra các kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa

Phát huy vai trò công tác điều tra cơ bản, nhất là phối hợp để khai thác, sử dụng kết quả điều tra cơ bản các địa bàn (địa bàn hành chính cấp xã, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu vực trọng điểm), tuyến, lĩnh vực; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập đầy đủ, toàn diện, thông tin, tài liệu về đối tượng...

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ANTT dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giáo dục đối tượng thanh, thiếu niên. Thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát công khai, khép kín địa bàn, kết hợp với hoạt động trinh sát, hóa trang mật phục, tổ chức chốt chặn tại các địa bàn giáp ranh, phức tạp về ANTT.

Thường xuyên gọi hỏi, răn đe, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản lý. Phối hợp chặt chẽ với VKSND cùng cấp áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp đối với từng đối tượng, trong đó thống nhất áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với đối tượng chủ mưu, phạm tội tích cực, có dấu hiệu tiếp tục phạm tội... để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính xác định, lựa chọn một số vụ án đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng đưa ra xét xử "điểm", lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa chung.