Sáu thanh niên loạn đả tại Hà Đông vì tranh chấp chỗ bán nước trên vỉa hè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp chỗ bán nước trên vỉa hè tại khu vực phường Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội), hai nhóm 6 đối tượng mang theo hung khí đã hẹn để đánh nhau.

CQĐT CAQ Hà Đông ngày 12-10 cho biết, đơn vị đã làm rõ và đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng thuộc 2 nhóm tham gia vụ ẩu đả, gây rối trật tự gây bức xúc, hoang mang dư luận, xảy ra tại địa bàn phường Dương Nội.

Kết quả điều tra cho thấy, mâu thuẫn hình thành giữa nhóm đối tượng trú ở Dương Nội, Hà Đông gồm Nguyễn Văn Hiền (SN 1999), Nguyễn Bá Huy (SN 1999), Trần Đình Ngọc (SN 2001), với nhóm Lê Đình Tuấn (SN 1998; trú ở Yên Nghĩa, Hà Đông), Trần Anh Tuấn (SN 1998, trú tại phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) Nguyễn Công Hà (SN 2002, trú ở Đại Mỗ), về việc bán hàng tại vỉa hè tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Dương Nội.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Khoảng 20h ngày 7-10, Trần Đình Ngọc đi xe máy qua khu vực bán nước Lê Tuấn và Hà đang ngồi, lớn tiếng chửi thề, thách thức, rồi phóng xe bỏ đi. Thấy thái độ khiêu khích của Ngọc, Lê Tuấn và Hà cùng nhắn tin chửi Ngọc qua ứng dụng facebook. Ít phút sau, Trần Tuấn đến quán nước, nghe kể lại sự việc cũng lập tức nhắn tin chửi nhau, thách thức hẹn Ngọc đánh nhau tại ngã tư gần trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông.

Trước khi đến điểm hẹn, nhóm Lê Tuấn, Trần Tuấn, Hà chuẩn bị 1 tuýp gắn phóng, 1 thanh đao. Không vừa, Ngọc rủ Hiền và Huy đi 2 xe máy, mang theo tuýp sắt ra khu vực hẹn để gặp nhóm Tuấn.

Hung khí, gạch các đối tượng sử dụng đánh nhau

Hung khí, gạch các đối tượng sử dụng đánh nhau

Vừa chạm mắt, hai nhóm 6 đối tượng to tiếng chửi bới. Hiền cầm ghế ném về phía nhóm Tuấn. Trần Tuấn cầm dao gắn phóng, Hà cầm đao, Lê Tuấn cầm hung khí lao vào đánh nhau với nhóm Huy, Ngọc, Hiền. Vừa dùng hung khí dọa chém nhau, các đối tượng còn nhặt gạch ném, đuổi đánh, gây náo loạn khu vực.

Quá trình này, Huy bị Trần Tuấn chém, gây thương tích vùng tay, đầu, cổ, vai. Thấy Huy bị chảy nhiều máu, nhóm Tuấn không đánh nữa, bỏ đi.

“Sau sự việc xảy ra, các đối tượng liên quan không đến trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên qua nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự và CAP Dương Nội đã nhanh chóng phát hiện…”, chỉ huy đội CSHS cho biết. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ tập trung lực lượng truy xét nóng, làm rõ để xử lý nghiêm toàn bộ đối tượng liên quan, đến ngày 12-10, đội CSHS đã xác định, triệu tâp 6 đối tượng nêu trên.

Theo hồ sơ, các đối tượng Nguyễn Văn Hiền và Trần Anh Tuấn đều có 1 tiền sự về hành vi đánh nhau; Trần Đình Ngọc có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; còn Lê Đình Tuấn có 3 tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và gây rối trật tự công cộng…