Với hỏa lực mạnh, độ xuyên giáp tốt, súng máy hạng nặng KPV 14,5mm là mối đe dọa tiềm tàng cho chiến đấu cơ bay thấp, xe bọc thép và bộ binh đối phương.
Tại chiến trường Syria, súng máy KPV thường được IS gắn trên những chiếc xe bán tải, đây là loại khí tài rất phổ biến của IS khiến các bên tham chiến hết sức e ngại, đặc biệt là đối với các phi công trực thăng chiến đấu
Súng máy KPV rất hiệu quả trong việc áp chế các căn cứ của đối phương.
KPV (Krubnokalibernyj Pulemet Vladimirova - Súng máy hạng nặng cỡ nòng lớn Vladimirov) được khai sinh từ Thế chiến thứ 2, khi nhận được những yêu cầu khẩn thiết từ mặt trận.
Những người lính Hồng quân Liên Xô muốn có một khẩu súng máy hạng nặng bắn loại đạn xuyên giáp 14,5 x 114 mm. Đây vốn là loại đạn cực kỳ uy lực của súng trường chống tăng. Cùng với lựu pháo, súng trường chống tăng là những vũ khí diệt tăng hiệu quả trong Thế chiến thứ 2.
Những khẩu súng máy hạng nặng kiểu này có thể vô hiệu hóa xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép của đối phương, cũng như dập tắt các hỏa điểm thường được che chắn kỹ lưỡng của kẻ thù.
Quá trình phát triển KPV bắt đầu từ năm 1942 và mẫu chế tạo đầu tiên ra đời năm 1944, trải qua các cuộc thử nghiệm và chỉnh sửa, đến năm 1949 quân đội Liên Xô đưa vào biên chế.
Một phiến binh đang ngắm bắn máy bay chiến đấu bằng hai khẩu súng KPV cỡ nòng 14,5mm tại chiến trường Syria.
Súng máy KPV thường được gắn trên xe bọc thép hạng nhẹ của Liên Xô làm vũ khí chính. Tới thập niên 80 xuất hiện một định nghĩa mới về khí tài, khi khẩu súng được gắn lên những chiếc xe bán tải (Pick-up)
Hỏa lực mạnh của súng kết hợp với tính cơ động của xe bán tải trở thành một điều tuyệt vời
Sự kết hợp này lại tỏ rõ sự hiệu quả trong các cuộc chiến tranh phi quy ước. Chúng là vũ khí ưa thích của các lực lượng nổi dậy trước đây và khủng bố sau này.
KPV có trọng lượng 49kg, chiều dài 1980mm, nòng dài 1346mm. Súng có tốc độ khai hỏa lên tới 600 phát/phút.
Động năng đầu nòng của KPV gấp đôi loại súng 12,7mm; sơ tốc đầu nòng của KPV đạt khoảng 1.005 m/s và đầu đạn nặng 60 gr có thể xuyên giáp dày 32 mm thép ở khoảng cách 500 m và 20 mm thép ở cự ly 1.000 m.
Ước tính đã có khoảng trên 100.000 khẩu được sản xuất và xuất khẩu đi hàng chục quốc gia trên thế giới trong đó có Syria. Hiện tại súng máy KPV được coi là một trong những loại vũ khí khó chịu nhất của IS, khiến các bên tham chiến ngay cả Nga và Mỹ cũng e ngại.