[ẢNH] Vì sao ‘pháo đài bay’ B-52 Mỹ liên tục tập trận gần Afghanistan?

ANTD.VN - Bất chấp việc đang rút hết quân khỏi Afghanistan, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sớm tiến hành những vụ ném bom nhằm vào Taliban trong thời gian tới để hỗ trợ quân kháng chiến.

Mặc dù trước đó Washington đã tuyên bố rằng, họ không có ý định can thiệp vào tình hình chiến sự tại Afghanistan hay tấn công các tay súng Taliban, nhưng diễn biến tiếp theo chưa thể khẳng định điều này.

Không loại trừ viễn cảnh sau khi sơ tán công dân Mỹ khỏi Afghanistan, Lầu Năm Góc sẽ đưa ra một "bất ngờ rất khó chịu" cho các tay súng Taliban, đó là những trận ném bom quy mô lớn bằng oanh tạc cơ chiến lược B-52.

Nguy cơ Mỹ thực hiện một cuộc không kích mạnh mẽ vào Taliban được chứng minh bằng việc máy bay ném bom chiến lược B-52 của họ cất cánh hàng ngày từ các căn cứ quân sự nằm trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Biên đội oanh tạc cơ B-52 theo nhận định có thể được trang bị tên lửa chiến thuật hay bom nổ mạnh đặc biệt, để thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào những khu vực tập trung nhiều binh lực của đối phương.

Mặc dù theo thông báo những chuyến bay trên đơn thuần chỉ là huấn luyện, tuy nhiên phi công Mỹ đang luyện tập chính xác những gì thì lại không được nêu rõ.

“Có khả năng ngay sau khi người Mỹ và quân đội nước ngoài kết thúc việc sơ tán, Taliban sẽ phải đối mặt với những trận tấn công ác liệt".

"Nếu điều này xảy ra, nghìn tay súng Taliban sẽ bị tiêu diệt, lực lượng kháng chiến ở Panjshir sẽ được tăng cường sức mạnh", trang Reporter của Nga đánh giá.

Trong diễn biến khác, các thành viên của phong trào Taliban bị nhận xét chính là những đối tượng đã đột nhập một máy bay trực thăng của Nga và cướp bóc khi nó đang thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân.

Lý do dẫn tới nhận định trên là bởi các tay súng Taliban theo ghi nhận đã xuất hiện ngay sát sân bay quốc tế Kabul. Đồng thời khả năng người tị nạn hoặc quân nhân nước ngoài đứng sau vụ đột nhập là rất khó xảy ra.

Trước đó hãng hàng không nội địa UTair của Nga cho biết, một máy bay trực thăng của họ đã hứng chịu một cuộc xâm nhập khi đang tham gia vào việc di tản các nhân viên Liên hợp quốc từ Afghanistan đến Kazakhstan.

Theo thông báo, một số tài liệu, áo giáp, mặt nạ dưỡng khí, bình chữa cháy, thậm chí tấm tựa đầu từ ghế của tiếp viên hàng không đã bị lấy đi, tức là những thứ thực sự không cần thiết đối với người tị nạn và quân đội nước ngoài, nhưng lại có nhu cầu rất cao đối với Taliban.

Được biết lớp vỏ bên trong của chiếc trực thăng UTair đã bị hư hại, do vậy máy bay lên thẳng phải được sơ tán đến nơi an toàn và bắt đầu được canh gác, dù phương tiện này vẫn có thể bay được

Đại diện phong trào Taliban hiện chưa đưa ra bình luận nào về những cáo buộc như vậy, tuy nhiên một cuộc xâm nhập nhằm vào máy bay trực thăng của Nga có thể khiến các tay súng phải trả giá đắt.

Ngay trong lúc này tại Nga đã xuất hiện nhiều tiếng nói cho rằng cần phải đình chỉ những cuộc tiếp xúc với Taliban và xem xét nhóm vũ trang này.