[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’

ANTD.VN - Hải quân Mỹ mới đây đã thử thành công tên lửa chống radar thế hệ mới AGM-88G AARGM-ER được xem là "sát thủ S-400”, vũ khí này có thực sự khiến Nga lo ngại?
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Hải quân Mỹ vừa thông báo, họ đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầy đủ đầu tiên của tên lửa chống bức xạ diệt radar tiên tiến AGM-88G AARGM-ER. Giới chức quốc phòng Mỹ tự tin gọi vũ khí này là "sát thủ đối với hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga".
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Theo thông báo từ trang The Drive, vụ thử đối với AGM-88G đã diễn ra rất thành công, tên lửa được phóng từ tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet và "đạt được mọi chỉ số thiết kế".
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Đại úy Alex Dutko - sĩ quan thuộc dự án AARGM-ER tự tin cho biết Mỹ đã thực hiện một "bước đi quan trọng" trong việc chuẩn bị đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đất đối không đang ngày càng gia tăng.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Tên lửa AGM-88G AARGM-ER là phiên bản cải tiến từ AGM-88E HARM của hải quân, vai trò chính của nó là dùng để chế áp hệ thống phòng không đối phương.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Nhà phát triển cho biết họ đã đưa vào vũ khí những cải tiến đáng kể, phiên bản AGM-88G khác với AGM-88E ở thân hình nhỏ gọn, bán kính công phá rộng và tốc độ lớn, nó được lắp động cơ, đầu đạn và bộ điều khiển hoàn toàn mới.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Những chuyên gia thuộc ban điều hành dự án lưu ý rằng họ đang đi trước kế hoạch ba tháng. Loại vũ khí này đã được tạo ra từ năm 2015, dự kiến AGM-88G sẽ chính thức hoạt động vào năm 2023.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Trước những tuyên bố đầy tự tin từ phía Mỹ, tạp chí PolitExpert của Nga đã đặt câu hỏi với chuyên gia quân sự, Trung tướng Aytech Bizhev - nguyên Phó Tư lệnh Không quân Nga về những đánh giá của ông đối với vũ khí này.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Theo Trung tướng Bizhev, "Mỹ chưa thể tạo ra khắc tính đối với hệ thống phòng không S-400 Triumf hay S-500 Prometheus trong thập kỷ tới. Các quốc gia hiện chưa sở hữu phương tiện để có thể vượt qua các hệ thống phòng không của Liên bang Nga".
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
"Tôi có thẩm quyền tuyên bố với các bạn rằng vẫn chưa có phương tiện tấn công đường không nào đủ sức đánh bại S-400 hoặc S-500. Vì vậy bất cứ điều gì người Mỹ viết chỉ là sự phóng đại, và là một cách tiếp thị", ông Bizhev khẳng định.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
“Các kỹ sư quân sự Mỹ còn cả một chặng đường dài để làm chủ công nghệ phát triển vũ khí như Nga, không chỉ trong lĩnh vực chống lại hệ thống phòng không, mà còn cả việc chế tạo vũ khí tấn công siêu thanh”.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
“Phía Mỹ hiện không có phương tiện chiến đấu hiệu quả trong thành phần chiến đấu, vì vậy tất cả những gì được họ đưa ra chỉ là là để đe dọa đối thủ tiềm năng bằng lời nói”.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
"Mỹ vẫn cần 10 - 15 năm để tạo ra hệ thống vũ khí đủ sức vượt qua S-400 hoặc S-500. Tư tưởng khoa học của Nga đã đi trước rất xa. Vì vậy chúng ta có thể bình tĩnh về năng lực của các hệ thống phòng không của mình", Trung tướng Bizhev kết luận.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Tuy nhiên một số nhà quan sát trung lập cho rằng thực tế chiến trường mới là nơi quyết định xem vũ khí nào thực sự ưu việt chứ không phải những lời đánh giá hay phân tích trên giấy.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
Cần lưu ý thêm thực tế trên chiến trường Syria hay Karabakh, nhiều hệ thống phòng không vẫn được Nga xem là “bất khả chiến bại” đã bị phá hủy khá dễ dàng bởi những vũ khí “hạng hai” của NATO, cho nên không thể xem thường AGM-88G như những gì Trung tướng Nga nói.
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’
[ẢNH] Trung tướng Không quân Nga nói gì về tên lửa Mỹ mệnh danh ‘sát thủ với S-400’