[ẢNH] Triển khai nhiều cường kích bom Su-34 tới Syria, cú đánh tất tay kinh hoàng của Nga

ANTD.VN - Trang Al-Masdar News ngày 30-4 đưa tin số lượng máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim đã tăng đáng kể sau cuộc tấn công tên lửa của liên minh Mỹ- Anh-Pháp hồi đầu tháng này. Bất ngờ hơn là Su-34 chính là loại máy bay được triển khai nhiều nhất với 12 chiếc.

Nga vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào phiến quân đối lập tại Syria. Sau khi liên quân tấn công họ càng tăng cường máy bay cũng như cường độ không kích trên toàn chiến trường.

Cận cảnh các máy bay Nga tại Syria bao gồm: Su-34: 12 chiếc; Su-24: 9 chiếc; Su-25: 3 chiếc; Su-30: 4 chiếc; Su-35: 4 chiếc; máy bay vận tải lớn II-76: 2 chiếc; An-124: 1 chiếc và IRIAF C-130: 2 chiếc.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Nga nhằm vào phiến quân tại Syria.

Nga đang mở rộng các đối tượng không kích lan sang cả những phiến quân đối lập thân Mỹ tại Syria.

Kỹ thuật viên Nga đang lắp đặt bom lên cường kích Su-34.

Cường kích Su-34 Nga tại sân bay Hmeymim chuẩn bị cất cánh làm nhiệm vụ.

Việc điều động tới 12 chiếc cường kích bom Su-34 tới Syria cho thấy Nga đang dành cú đánh tất tay kinh hoàng đối với phiến quân.

Cận cảnh các loại bom chuẩn bị được lắp lên cường kích bom Su-34.

Các loại bom đạn tiếp tục được Nga được chuyển sang Syria để đánh phiến quân.

So với các loại cường kích khác như Su-24, Su-25 thì máy bay Su-34 có chi phí khai thác lớn hơn.

Nhưng bù lại Su-34 lại có sức chiến đấu mạnh hơn.

Cận cảnh máy bay Su-34 đang thả bom để hủy diệt mục tiêu.

Ngoài bom, Su-34 còn có thể triển khai các loại tên lửa để tấn công mục tiêu mặt đất cũng như các mục tiêu trên không.

Một mục tiêu của phiến quân bị máy bay cường kích bom Su-34 hủy diệt.

Trong số các khí tài Nga điều tới Syria sớm nhất có sự góp mặt của siêu cường kích Su-34.

 Tuy nhiên thời gian đầu Su-34 đã không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Khí hậu nóng bỏng khắc nhiệt khiến nhiều chiếc Su-34 bị bong tróc sơn và hư hỏng một số thiết bị điện tử.

Nga liền rút Su-34 về nước và sau khi khắc phục xong những sự cố họ lại tái điều số lượng nhiều hơn tới chiến trường Syria.

Được ví như "thiết xa bay", Su-34 là một trong những siêu cường kích đáng sợ nhất hiện nay. 

Chúng có thể tấn công chính xác những mục tiêu mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết.

Sự phát triển của Su-34 bắt đầu vào giữa những năm 80 trên cơ sở của Su-27. 

Sukhoi Su-34 có tốc độ 1900 km/h, chậm hơn so với Su-27 (2420 km/h), khả năng cơ động cũng thấp hơn Su-27 một chút, nhưng trọng lượng cất cánh tối đa lớn hơn nhiều so với S-27, đạt tới 45 tấn.

Su-34 có một cabin hiện đại, với màn hình hiển thị màu đa chức năng CRT. Cabin đôi, được thiết kế để phi công và hoa tiêu không "thở vào đầu nhau" và ngồi "vai kề vai", giải pháp này tạo điều kiện tốt cho sự tương tác giữa các thành viên của phi hành đoàn.

Su-34 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu được bảo vệ chắc chắn bất kể thời gian và trong mọi điều kiện thời tiết phức tạp nhất, trong điều kiện hệ thống gây nhiễu điện tử của đối phương hoạt động mạnh mẽ và hệ thống phòng không được bố trí thành tuyến.

Hệ thống điện tử trên Su-34 hoạt động rất tốt. Máy bay được trang bị radar mảng pha, radar kiểm soát phía sau, có nhiệm vụ cảnh báo kíp lái về nguy cơ bị tấn công cũng như được sử dụng để điều khiển các tên lửa bắn qua vai lớp “không đối không” ở bán cầu phía sau.

Su-34 có khả năng phát hiện mục tiêu trên không với độ phản xạ hiệu dụng khoảng 3m2 là 120 km, có thể theo dõi đến 10 mục tiêu, tấn công cùng lúc 4 mục tiêu, tầm phát hiện mục tiêu mặt đất, mặt nước từ 30 – 100 km.

Trọng lượng vũ khí mang theo của Su-34 lên tới 12 tấn bao gồm bom, rocket và các loại tên lửa. Ngoài ra nó cũng được trang bị một khẩu pháo GSh-30mm dành cho cận chiến.

Su-34 có kích thước dài 23,3m, sải cánh 14,7m, chiều cao 6m, trọng lượng rỗng 22,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 45,1 tấn. Đây là một trong những chiến đấu cơ hạng nặng của Nga.