[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chuyển các loại vũ khí hạng nặng cho phiến quân Syria, loại vũ khí mới nhất bị phát hiện chính là lựu pháo hạng nặng M114 cỡ nòng 155mm.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Trái với lời hứa của Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ankara sẽ đưa lực lượng đặc biệt đến khu vực đường cao tốc M4 ở Idlib để "dọn sạch" khu vực này khỏi sự quấy nhiễu của những kẻ khủng bố.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Tuy nhiên truyền thông Nga cho biết, thay vì đưa tới đây lực lượng đặc nhiệm để tác chiến thì Ankara lại gửi một loạt vũ khí và đạn dược đến tay các chiến binh.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Đây được xem là sự vi phạm rõ ràng nhất thỏa thuận ngừng bắn mà Ankara đã ký kết với Moscow cách đây ít lâu. Loại vũ khí mới nhất người ta thấy chính là lựu pháo M114 cỡ nòng 155mm.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Đây vốn là loại pháo do Mỹ sản xuất và phát triển, sau đó chúng phổ biến trong các đồng minh của Mỹ trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Sau khi có những loại lựu pháo mới, Thổ Nhĩ Kỳ dần loại biên loại pháo này và chuyển chúng cho các lực lượng thân mình tại Syria.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Dù đã nghỉ hưu trong biên chế quân đội Mỹ, nhưng hiện vẫn còn cả ngàn khẩu vẫn đang hoạt động tích cực trong viến chế quân đội hơn 20 nước.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Những khẩu lựu pháo mặt đất M114 được thiết kế trong giai đoạn từ 1939 đến 1941.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Chúng được sản xuất liên tục trong giai đoạn từ 1941 tới 1953, ước tính có hơn 10.300 khẩu pháo này đã được chế tạo.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Trọng lượng pháo nặng 5.800kg khi hành quân và 5.600kg khi chiến đấu. Với trọng lượng này lựu pháo có thể vận chuyện bằng trực thăng.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Kíp chiến đấu của pháo lên tới 11 người.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Pháo có độ nâng góc từ -2 độ đến dương 63 độ, góc quay ngang 25 độ. Tốc độ bắn 4 phát/phút.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Pháo có chiều dài 3,79m, chiều cao 1,8m và rộng 2,4m. Pháo trang bị hai miếng chắn mảnh đạn cỡ lớn giúp ngăn chặn mảnh pháo bắn lại phía xạ thủ khi bị phản pháo.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
Việc giảm giật của pháo bao gồm các xilanh và lò xo cỡ lớn. Pháo đạt tầm bắn tối đa 14,9km, sơ tốc đầu đạn 563m/s, tuy tầm bắn không quá xa nhưng bù lại sức công phá của viên đạn cỡ 155mm rất khủng khiếp.
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria
[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ trang bị pháo 155mm của Mỹ cho phiến quân Syria