[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo tên lửa "khắc tinh S-400" nhờ khai thác bí mật của... S-400

ANTD.VN - Nhờ khai thác bí mật của S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sắp tạo ra một loại tên lửa chống radar có khả năng đánh bại chính vũ khí này.

Sau khi đưa hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mua từ Nga vào trực chiến, Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực nghiên cứu các tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trên, đồng thời có thông tin cho biết Ankara còn tìm cách tháo lắp linh kiện để tìm hiểu bí mật bên trong.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng tải thông tin rất đáng chú ý, đó là nước này bắt đầu phát triển một loại tên lửa hành trình chống radar thế hệ mới mang tên Akbaba.

Loại tên lửa này được nghiên cứu khi có tính đến các hệ thống phòng không Nga đã được họ triển khai tác chiến, kinh nghiệm thu về dự kiến sẽ được sử dụng để chống lại chính tổ hợp S-400.

Hiện tại được biết tên lửa chống radar Akbaba sẽ là một trong những loại vũ khí chủ lực do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm TF-X.

Đồng thời xét đến những gì giới chức quốc phòng nước này phát biểu, tên lửa nói trên có thể được xuất khẩu sang các nước NATO khác, đặc biệt là khi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương quan tâm đến vũ khí có khả năng chống lại phòng không của Nga.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác thông qua chiến trường Syria và Karabakh, khi đối phương có trong trang bị nhiều tổ hợp phòng không tối tân do Nga chế tạo cũng giúp ích rất nhiền cho Thổ Nhĩ Kỳ khi tạo ra tên lửa Akbaba.

Tuy vậy ở chiều ngược lại, một số chuyên gia tại Moskva cho rằng nếu Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực sự nắm được thông tin giá trị về hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga thì điều này hoàn toàn không có nghĩa là tên lửa đang được phát triển sẽ dễ dàng đánh bại vũ khí do Nga sản xuất.

Xét trên thực tế, các khu vực triển khai chiến đấu của S-400 đều được bao phủ bởi nhiều hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, điều này giúp Quân đội Nga có thể bắn hạ một tên lửa chống radar Akbaba cách mục tiêu vài chục km.

Nhưng ý kiến trên bị nghi ngờ rất nhiều, bởi các chuyên gia Nga đưa ra nhận xét hoàn toàn trên quan điểm chủ quan, không có dẫn chứng khoa học, đặc biệt khi họ chưa biết gì về vũ khí mới của Ankara.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình ngược lại hoàn toàn, khi Ankara vừa có trong tay một tổ hợp S-400 hoàn chỉnh để đánh giá lại vừa có kinh nghiệm thực chiến với những hệ thống phòng không tối tân của Nga.

Ngoài ra cũng phải nói đến vấn đề nữa, đó là các nhà phân tích Nga thừa nhận có thể tên lửa chống radar của Thổ Nhĩ Kỳ không gây hại nhiều cho S-400 của họ, tuy nhiên nó vẫn đủ sức chế áp các tổ hợp Triumf hay Favorit bản xuất khẩu.

Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số của vũ khí Nga trên thị trường thế giới, bởi những tổ hợp phòng không đắt tiền sẽ bị vô hiệu hóa bởi loại tên lửa có giá thành rẻ gấp nhiều lần.

Để không lặp lại nguy cơ nói trên, đang xuất hiện nhiều tiếng nói đề nghị chính phủ Nga không tiếp tục bán vũ khí tối tân cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy vậy lời đề xuất trên có lẽ khó thành hiện thực, khi Moskva vẫn tiếp tục chào bán cho Ankara tổ hợp S-400 thứ hai và còn mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ mua cả tiêm kích Su-35 cũng như Su-57.