[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới chức quân sự Nga.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Vào ngày 4/7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu của mình tại cảng Odessa đã lưu ý rằng Hải quân Ukraine đang không ngừng lớn mạnh và hoàn thiện khả năng chiến đấu.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Theo ông Zelensky, minh chứng rõ ràng nhất là việc hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune, Tổng thống Ukraine tự tin khẳng định: "Vũ khí này sẽ đẩy lui hạm đội Nga ở Biển Đen và Azov một cách dễ dàng".
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Cần nhắc lại việc truyền thông tại Kiev trước đó đã tuyên bố chế tạo thành công một hệ thống tên lửa cực mạnh, được cho là có khả năng "phá hủy cây cầu Crimea" và trở thành phương tiện răn đe đối với Hải quân Nga
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Trong một cuộc họp báo, ông Oleg Korostelev - Tổng giám đốc Cục thiết kế Luch tiết lộ chi phí phát triển đối với tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune vào khoảng 40 triệu USD.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự, Đại tá Sergei Khatylev - Cựu chỉ huy đơn vị tên lửa phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Nga nghĩ rằng con số vừa được công bố nếu đúng sự thật vẫn là quá lớn.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí PolitExpert, ông Khatylev cho rằng khi tạo ra Neptune, các kỹ sư vũ khí Ukraine đã dựa vào bản vẽ tên lửa Kh-35 Uran từ thời Liên Xô.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Tuy vậy vị chuyên gia cũng thừa nhận rằng "Những bản vẽ còn lại là một chuyện, các chuyên gia Ukraine cũng đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển vũ khí mới, thể hiện ở tầm bắn và đầu đạn mà nó mang theo đều lớn hơn Kh-35”.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
“Mặc dù vậy việc sản xuất hàng loạt tên lửa Neptune làt vấn đề khác. Chúng ta đang nói về hàng trăm, hàng nghìn quả đạn, nhưng rõ ràng chúng có thể được sử dụng để phá hủy cầu Crimea và xa hơn nữa", ông Khatylev lưu ý.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Theo Đại tá Khatylev, dĩ nhiên không thể đánh giá thấp mối nguy hiểm tiềm tàng do hệ thống tên lửa hành trình chống hạm của Ukraine gây ra.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Mặt khác, ở chiều ngược lại cần hiểu tính năng của Neptune là có hạn, và việc sử dụng vũ khí trên để chống lại Nga là rất đáng nghi ngờ, đặc biệt khi đối đầu lực lượng vượt trội của Moskva.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Ông Khatylev nhấn mạnh: "Tên lửa Neptune có tốc độ cận âm. Hệ thống phòng thủ bố trí tại Crimea, bao gồm cả các tàu của Hạm đội Biển Đen đủ khả năng đẩy lùi cuộc tấn công từ cự ly 500 – 1.000 km. Tôi đang nói về cả hạm đội và Lực lượng Hàng không Vũ trụ".
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
"Theo tính toán của tôi, tầm bắn tối đa của tên lửa Neptune là 300 km, không hơn. Nếu họ lắp đặt tên lửa trên tàu, nhưng thực tế đã chứng minh qua sự việc với khu trục hạm Anh, Ukraine không thể đưa tên lửa tới cự ly cần thiết".
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
Đại tá Khatylev lưu ý rằng phương tiện tác chiến của Ukraine sẽ bị phát hiện kịp thời bởi các hệ thống tên lửa bờ biển Bal và Bastion-P, bởi máy bay chiến đấu và những đơn vị mặt đất triển khai ở Crimea.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
"Mối đe dọa lý thuyết tồn tại trên thực tế. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này, Nga vẫn có đủ lực lượng và phương tiện để đối phó thành công tên lửa Neptune của Ukraine với hiệu suất 100%", chuyên gia Khatylev nhấn mạnh.
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine
[ẢNH] Chuyên gia quân sự Nga lo ngại tính năng tên lửa hành trình Ukraine