Trên chiến trường Đông Ghouta, tình hình đã cơ bản ổn định, vì thế không quân Nga chuyển hướng tiến công, thực hiện hàng loạt các cuộc không kích dữ dội trên hướng tây tỉnh Idlib, đánh phá các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.
Được biết khu vực tỉnh Idlib là nơi phiến quân thánh chiến chọn để trở về sau khi thất thủ tại chiến trường Đông Ghouta.
Ước tính đã có khoảng hơn 40.000 phiến binh cùng thân nhân đã di tản từ Đông Ghouta về Idlib.
Tỉnh Idlib nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đây các lực lượng đối lập với SAA đang chiếm giữ.
Trước khi chiến dịch "Thanh kiếm Damascus" nhằm giải phóng Đông Ghouta diễn ra, Idlib từng là mặt trận chính của quân đội Syria.
Tuy nhiên để dồn lực lượng cho Đông Ghouta, nên quân đội Syria đã tạm hoãn giao tranh tại chiến trường này.
Thành phần chủ chốt chiếm đóng Idlib là lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
Bên cạnh đó là lực lượng khủng bố HTS, chi nhánh của Al Qeada tại Syria.
Cuối cùng là các lực lượng thánh chiến khác vừa kéo từ Đông Ghouta về.
Theo nguồn tin quân sự từ Damascus, lực lượng Không quân Nga đã tiến hành cuộc tập kích đường không vào tổ chức khủng bố HTS gần thành phố Jisr Al-Shughour trên tuyến biên giới tỉnh Latakia với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ngày, không quân Nga tiến hành 30 cuộc không kích liên tiếp trong khu vực tỉnh Idlib.
Hơn nữa, sau những cuộc không kích liên tiếp vào thành phố Jisr Al-Shughour, lực lượng không quân Nga cũng đánh phá một tòa án Hồi giáo của nhóm HTS gần thị trấn Al-Dana.
Phi công Nga tại Syria chuẩn bị làm nhiệm vụ không kích vào nhóm phiến quân.
Cường kích bom Su-34 đang tham gia các phi vụ dội bom vào lực lượng khủng bố HTS.
Máy bay đa năng Su-35S cũng được huy động trong những phi vụ này.
Tiêm kích Su-35 tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria.
Cường kích Su-25 và Su-34 tại sân bay thuộc tỉnh Latakia.
Sức công phá từ một loại bom của Nga.
Những cuộc không kích của Lực lượng Vũ trang Vũ trụ Nga cho thấy, quân đội Syria đang tiếp tục quan tâm đến lực lượng Hồi giáo nổi dậy trong khu vực tỉnh Idlib.
Những chiến thắng mà liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - FSA giành được trong khu vực Afrin đã giúp các tổ chức Hồi giáo cực đoan có thể vực lại binh lực, vũ khí trang bị.
Những tổ chức này bao gồm HTS (al- Qaeda Syria), đảng Hồi giáo Turkistan (TIP), Quân đội Syria tự do (FSA).
Các nhóm này đang liên kết lại chuẩn bị tấn công trong khu vực, hướng tấn công chính có thể là khu vực rừng núi đông bắc tỉnh Latakia.
Ngoài những cuộc không kích dữ dội ở Hama, ngày 30-3 sau cuộc pháo kích của lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh vào một thành phố Kitô giáo của Syria, không quân Nga đã lập tức giáng đòn trừng phạt các lực lượng nổi dậy này
Liên tiếp trong ngày 31 -3, các máy bay chiến đấu của không quân Nga, xuất kích từ sân bay quân sự Hmeymim tiến hành liên tiếp 15 cuộc không kích đánh các thị trấn phía bắc Hama bao gồm: Kafr Zia, Zakat, Lataminah và Latmin.
Trước đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã phóng rocket và nã pháo hạng nặng vào thị trấn Kito giáo Mhardeh của người công giáo Syria.
Cuộc tấn công này khiến Bộ Tư lệnh tiền phương Nga lập tức ra lệnh giáng đòn đáp trả, do có lực lượng quân cảnh Nga đang làm việc trong thị trấn để đảm bảo an toàn cho dân thường.
Hình ảnh máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga tại chiến trường Syria.
Máy bay tiêm kích đa năng Su-35 đang bổ nhào chuẩn bị không kích vào các vị trí của phiến quân.
Nga dường như ngày càng mạnh tay hơn với nhóm khủng bố HTS.
Sau khi khủng bố IS sụp đổ, nhóm này nhanh chóng lớn mạnh vì có một số lượng lớn tàn quân IS gia nhập.
Chúng cũng bị đánh thiệt hại nặng nề
Nhận thấy tình thế nguy cấp, chúng liền linh minh với FSA để tấn công quân đội Syria tại Hama cũng như tại ven thủ đô Damascus trong đó có Đông Ghouta.
Hiện tại nhóm này đang có quân số dao động khoảng hơn 40.000 tay súng.
...phân bố tại Hama, Idlib và tại cao nguyên Golan.
Trước khi Đông Ghouta được giải phóng, HTS là một trong số những thành phần chính chiếm đóng khu vực này.
Tuy nhiên nhận thấy sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ trên toàn khu vực, các phiến binh HTS đã nhanh chóng chấp nhận giải pháp hòa đàm do Nga đề xuất.
Theo đó chúng sẽ phải bỏ lại toàn bộ vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng, trọng pháo và xe chiến đấu bọc thép.
Đồng thời giao nộp toàn bộ căn cứ cho quân đội Syria.
Đổi lại chúng sẽ được liên quân Nga-Syria bố trí các xe buýt để rời khỏi Đông Ghouta.
Như vậy, các phiến binh vừa rời khỏi Đông Ghouta chưa lâu thì đã bị không quân Nga truy kích.
Việc ổn định mặt trận Đông Ghouta cho phép liên quân Nga-Syria sẽ rảnh tay hơn trong việc đối phó với nhóm khủng bố này.
Giới chuyên gia cho rằng, liên quân Nga-Syria sẽ chọn nhóm khủng bố HTS làm mục tiêu tấn công chính trong thời gian tới.
Họ sẽ không chọn tấn công vào nhóm Dân chủ Syria (SDF) đang được Mỹ đỡ đầu.
Cũng như tấn công vào nhóm quân đội Syria tự do (FSA) vốn đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
Việc chọn những nhóm khủng bố và các nhóm phiến binh thánh chiến nhỏ hoặc không được quốc gia nào ra mặt ủng hộ sẽ đảm bảo lợi thế hơn cho quân đội Syria.
Sau khi tiêu diệt được những lực lượng này, lúc đó liên quân Nga-Syria sẽ nhằm vào các cánh quân đối lập.
Gần như chắc chắn tỉnh Idlib sẽ trở thành tâm điểm của chiến trường tại Syria trong thời gian tới.