[ẢNH] Tham quan "Không lực Một" đầu tiên của Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Ngày 19-10-1962, Boeing bàn giao một chiếc máy bay biến đổi sau của dòng phi cơ chở khách 707-320B với nhiệm vụ đặc biệt là để chuyên chở Tổng thống Mỹ. Thời điểm đó, chiếc máy bay chở Tổng thống Mỹ có tên SAM 26000 thay vì "Không lực Một" như hiện nay.
[ẢNH] Tham quan
SAM 26000 là chuyên cơ đầu tiên được chế tạo để chuyên chở các Tổng thống Mỹ. Trong suốt 36 năm, máy bay này đã phục vụ nhu cầu di chuyển của 8 cựu Tổng thống Mỹ bao gồm John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush và Bill Clinton, cùng với đó là rất nhiều quan chức chính phủ cấp cao khác.
[ẢNH] Tham quan
Tổng thống John F. Kennedy là người đầu tiên sử dụng chiếc SAM 26000
[ẢNH] Tham quan
Theo yêu cầu của Tổng thống Kennedy, đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy và nhà thiết kế Raymond Loewy đã lên ý tưởng cho màu sơn mới của máy bay. Họ đã chọn màu trắng và xanh da trời, cùng với đó là dòng chữ "Hợp chủng quốc Hoa Kỳ" nằm dọc trên thân và quốc kì Mỹ ở đuôi
[ẢNH] Tham quan
Năm 1963, SAM 26000 đã chở Tổng thống Kennedy tới Berlin thực hiện bài diễn văn “Tôi là một người Berlin”
[ẢNH] Tham quan
Thời điểm đó, Liên-xô đã triển khai 2 tiêm kích MiG áp sát SAM 26000 suốt quãng đường bay từ Đông Đức sang Tây Đức, nhằm đảm bảo nó không thực hiện hoạt động do thám
[ẢNH] Tham quan
Chỉ một vài tháng sau đó, ngày 22-11-1963, SAM 26000 tiếp tục là chiếc máy bay chở quan tài Tổng thống Kennedy trở về Washington DC sau khi bị ám sát ở Dallas
[ẢNH] Tham quan
Cùng ngày, Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson cũng đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thay thế người tiền nhiệm xấu số trước khi lên chiếc máy bay SAM 26000 về Washington DC.
[ẢNH] Tham quan
SAM 26000 vẫn đóng vai trò quan trọng sau thời kì của Tổng thống Kennedy
[ẢNH] Tham quan
Chiếc máy bay này từng chở Tổng thống Nixon đến cuộc đàm phán hòa bình ở Paris và lần đầu tiên đưa một lãnh đạo nước Mỹ đến thăm Trung Quốc
[ẢNH] Tham quan
SAM 26000 cũng từng đưa ông Nixon tới thăm Liên-xô vào năm 1975. Tại Moscow, các lãnh đạo đã ký hàng loạt các hiệp định quan trọng như Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (SALT).
[ẢNH] Tham quan
Đến tháng 12-1972, SAM 26000 không còn là sự lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Mỹ khi không quân nước này mua thêm một chiếc máy bay mới
[ẢNH] Tham quan
Tuy nhiên, nó vẫn thường xuyên chở các lãnh đạo cấp cao của Mỹ đến các sự kiện quan trọng
[ẢNH] Tham quan
Vào năm 1981, SAM 26000 chở 3 cựu Tổng thống Jimmy Carter, Richard Nixon, và Gerald Ford tới dự tang lễ của cố Tổng thống Ai Cập Mohammed Anwar Sadat. Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan đã không tham gia vì lý do an ninh.
[ẢNH] Tham quan
Bàn làm việc của Tổng thống Mỹ trên SAM 26000
[ẢNH] Tham quan
SAM 26000 được đưa ra khỏi phi đội chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ vào năm 1990 nhưng nó vẫn có một lần cuối cùng chở Tổng thống Bill Clinton vào tháng 1-1998
[ẢNH] Tham quan
Phòng vệ sinh của tổng thống trên chuyên cơ
[ẢNH] Tham quan
SAM 26000 chính thức nghỉ hưu vào tháng 3-1998 sau khi hoàn thành 13.000h bay và bay quãng đường tổng cộng 8 triệu km
[ẢNH] Tham quan
Sau khi được loại khỏi biên chế, SAM 26000 được trưng bày ở Bảo tàng Không quân quốc gia tại căn cứ Wright-Patterson, gần Dayton, bang Ohio.
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan
[ẢNH] Tham quan