[ẢNH] Tên lửa Exocet Pháp và cú chẻ đôi chiến hạm Mỹ khiến 58 người thương vong

ANTD.VN - Ngày 17-5-1987, tàu hộ vệ tên lửa USS Stark của Hải quân Mỹ đã bị trúng một quả tên lửa AM39 Exocet được phóng đi từ tiêm kích Mirage F1 của Không quân Iran. Vụ việc đã khiến cho 37 thủy thủ thiệt mạng, 21 người bị thương.

Exocet là tên lửa diệt hạm nổi tiếng do Pháp sản xuất. Đây được coi là loại tên lửa diệt hạm dày dạn trận mạc nhất thế giới. 

Nhỏ gọn, uy lực tốt, độ chính xác cao, Exocet là một trong những loại tên lửa diệt hạm hàng đầu thế giới hiện nay. 

Tuy do phương Tây sản xuất, nhưng nạn nhân của nó chủ yếu là các tàu chiến của Anh và Mỹ.

Exocet là tên lửa hành trình chống tàu mặt nước tốc độ cận âm được giới thiệu lần đầu năm 1980 và được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. 

Exocet nổi tiếng qua cuộc chiến tranh giành quần đảo Falkland giữa Anh và Argentina.

Trong cuộc chiến này, Argentina đã dùng loại tên lửa Exocet của Pháp bắn chìm nhiều tàu chiến của hải quân hoàng gia Anh.

Exocet được Pháp phát triển với mục đích tiêu diệt các tàu chiến cỡ nhỏ, cỡ trung (như tàu hộ vệ, tàu hộ tống, tàu khu trục).

Tuy nhiên tên lửa Exocet cũng có khả năng đánh chìm được tàu sân bay nếu dùng nhiều loạt đạn tấn công cùng lúc. 

Trong hình là tàu chiến bị tên lửa Exocet đánh trúng.

Tàu chiến của Anh bị thiệt hại nghiêm trọng khi trúng tên lửa Exocet do Argentina bắn

Khói cao bốc lên từ chiến hạm bị trúng tên lửa Exocet.

Tên lửa Exocet có trọng lượng từ 670kg (tùy biến thể), dài 4,7m, lắp đầu nổ 165kg, sải cánh 1,1m, trang bị đầu tự dẫn radar chủ động pha cuối.

Exocet có nhiều biến thể có thể phóng từ tàu chiến mặt nước, máy bay, tàu ngầm và cả các hệ thống di động trên mặt đất.

MM38 là thế hệ đầu tiên của dòng tên lửa chống hạm Exocet phóng từ tàu mặt nước, tầm bắn của nó chỉ khoảng 42km. 

Sau đó Pháp đã cho ra đời nhiều biến thể với tầm bắn xa hơn và chính xác hơn.

Biến thể AM38 phóng từ trực thăng vũ trang hoặc máy bay chiến đấu.

SM39 là phiên bản tên lửa Exocet phóng từ tàu ngầm.

Biến thể mới nhất là MM40 Block 3 có tầm tác chiến lên tới 200km. So với các biến thể Exocet thế hệ trước, phiên bản mới áp dụng một động cơ phản lực TR-40/263 cho độ cơ động tốt hơn.

 Sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh nặng 160kg và một đầu dò radar chủ động băng J, máy tính xử lý và kiến trúc bus 1553 mới đã được bổ sung.

MM40 Exocet Block 3 hiện được trang bị trên các khinh hạm lớp Horizon và FREMM của Hải quân Pháp, ngoài ra còn được xuất khẩu cho Hải quân UAE, Hải quân Qatar, Oman, Malaysia và Morocco.

Hiện tại Exocet là một trong những loại tên lửa chống hạm nguy hiểm nhất thế giới và được biên chế trong hải quân nhiều nước, không những Nga, Trung Quốc lo lắng, hải quân Anh khiếp sợ, mà ngay cả hải quân Mỹ cũng lo lắng về loại vũ khí này.