[Ảnh] Tàu tên lửa tàng hình Karakurt Nga được trang bị Pantsir-M

ANTD.VN - Việc đã được tích hợp hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-M đi kèm các radar mảng pha chủ động AFAR cho thấy tàu hộ vệ tên lửa tàng hình cỡ nhỏ Karakurt - Dự án 22800 của Nga đã hoàn thiện sức mạnh như thiết kế.

Theo thuyết minh thiết kế ban đầu của Nga, chiếc Karakurt - Dự án 22800 được trang bị vũ khí rất mạnh với cụm bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK bố trí phía sau cabin chỉ huy.

Bệ phóng này mang 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M-54 Kalibr-NK, bên cạnh đó tàu còn phóng được cả tên lửa hành trình đối đất 3M-14T hoặc tên lửa chống ngầm 91RE.

Ngoài ra hỏa lực phòng không của Karakurt cũng rất đáng chú ý khi nó dự kiến sẽ được lắp đặt module tên lửa - pháo phòng không tiên tiến Pantsir-M. 

Đi kèm theo đó là 4 radar mảng pha quét chủ động (AFAR) bố trí quay về 4 hướng tạo góc quan sát 360 độ, đây là thiết kế rất thường gặp trên các chiến hạm ngày nay.

Vậy nhưng khi chiếc đầu tiên thuộc lớp mang tên Uragan được hạ thủy vào ngày 29-7-2017, nó đã gây ra nỗi thất vọng lớn khi hỏa lực phòng không chỉ bao gồm 2 pháo cao tốc AK-630 kết hợp tên lửa vác vai 9K38 Igla.

Không chỉ có vậy, vẫn chưa thấy có gì tại địa điểm đáng lẽ phải là nơi lắp đặt mảng radar AFAR khi vị trí này bị bịt kín hoàn toàn và không thấy lỗ chờ.

Phải đến chiếc tiếp theo thuộc lớp mang tên Typhoon mới có sự khác biệt đáng kể, bức ảnh chụp con tàu khi nó trong giai đoạn thi công cho thấy có các lỗ chờ trên tháp radar, dấu hiệu được lắp đặt đầy đủ khí tài trinh sát.

Điều đó cũng đồng thời làm dấy lên hy vọng rằng chiếc chiến hạm này sẽ được bổ sung vũ khí theo đúng cấu hình, tức là tích hợp module tên lửa phòng không Pantsir-M.

Cuối cùng, hình ảnh khi hoàn thiện của chiếc tiếp theo thuộc lớp mang tên Shkval cho thấy nó đã có đầy đủ sức mạnh đúng như mô hình thiết kế.

Đó là sự bổ sung 4 radar mảng pha quét chủ động AFAR trên tháp radar và đáng chú ý nhất là module hệ thống phòng không Pantsir-M tối tân đã xuất hiện.

Một vũ khí khác của chiến hạm Dự án 22800 cũng gây nhiều chú ý, pháo hạm của nó là loại AK-176MA với tháp pháo thiết kế theo dạng tàng hình hóa.

Thiết kế này giúp giảm diện tích phản xạ radar đồng thời cung cấp khả năng tác xạ tự động với độ chính xác cao hơn nhiều khi đặt cạnh mẫu AK-176M đời cũ.

Dựa vào việc hoàn thiện tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án 22800 lớp Karakurt, Hải quân Nga đã có thêm một phương tiện tác chiến cực kỳ lợi hại.

Đồng thời chiếc Karakurt hoàn thiện sức mạnh còn mở ra triển vọng xuất khẩu rất cao trên thị trường vũ khí thế giới.

Đây cũng có thể xem như một phương án để Hải quân nhân dân Việt Nam lựa chọn khi muốn gia tăng sức mạnh hạm đội tàu tên lửa bên cạnh những chiếc Molniya 1241.8.