[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ra lệnh triển khai thêm hàng ngàn binh sĩ tới Afghanistan giữa lúc chiến sự leo thang. Như vậy tổng số binh sĩ tại đây sẽ lên tới 5.000 quân, đáng chú ý trong số này có hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 nổi tiếng của Mỹ. 
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Trong tuyên bố hôm 14/8, ông Biden cho biết sẽ triển khai thêm quân và máy bay vận tải chiến lược “để đảm bảo thu xếp việc sơ tán một cách trật tự, an toàn cho nhân viên Mỹ và các nước đồng minh, cũng như những người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ và người có nguy cơ đặc biệt từ cuộc tiến công của Taliban”,
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết, thêm 1.000 quân bổ sung được thông qua hôm 14/8 để điều tới Afghanistan.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Đáng chú ý, một tiểu đoàn gồm 1.000 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 đã chuyển hướng đến Kabul, Afghanistan.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Lầu Năm Góc cho biết, có khoảng 5.000 binh sĩ sẽ hiện diện ở thủ đô Kabul của Afghanistan để đảm bảo an ninh cho việc sơ tán.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Phát ngôn viên Kirby cho biết, khoảng hơn 3.000 binh sĩ đã có mặt ở Kabul từ hôm 14/8 và có thể sơ tán hàng nghìn người mỗi ngày khỏi Afghanistan.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Việc Mỹ bất ngờ cử một số lượng lớn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Afghanistan cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc di tản do lo sợ Taliban sẽ ập đến sớm.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Các binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác của Mỹ cũng như an ninh Afghanistan để bảo vệ thủ đô Kabul, ít nhất cho tới khi sơ tán hết nhân sự của Mỹ cũng như cộng sự người Afghanistan.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Thành lập vào năm 1917 trong thời gian Thế chiến thứ nhất diễn ra, Sư đoàn Dù 82 được mệnh danh là đơn vị "All-American" (viết tắt là AA) do thành viên đến từ các bang của nước Mỹ. Đây cũng là một trong số những lực lượng khét tiếng của Mỹ khi có năng lực tác chiến cao.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Với quy mô và yêu cầu tác chiến, Sư đoàn Dù 82 được biên chế thành 3 lữ đoàn dù, 1 lữ đoàn không quân, 1 lữ đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn pháo phòng không, 1 bộ tư lệnh chi viện sư đoàn, 1 tiểu đoàn chi viện cơ bản, 3 tiểu đoàn chi viện tiền phương, 1 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn tình báo quân sự, 1 tiểu đoàn thông tin liên lạc, 1 tiểu đoàn hậu cần, 1 tiểu đoàn tài chính, 1 tiểu đoàn kiểm soát quân sự và 1 đại đội hóa học.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Tổng binh lực Sư đoàn Dù 82 hiện tại khoảng 21.000 quân. Tuy nhiên, theo học thuyết quân sự của Mỹ thì một sư đoàn có thể có quân số tối đa tới 40.000 quân bao gồm cả các lực lượng hỗ trợ hợp thành.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Các trang bị chủ yếu của Sư đoàn Dù 82 được biên chế gồm: các loại trực thăng, các loại thiết giáp hạng nhẹ, các loại pháo...
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Trong đó, về máy bay trực thăng có 30 trực thăng tiến công AH-64, 43 chiếc máy bay trực thăng trinh sát OH-58, 3 chiếc máy bay trực thăng gây nhiễu điện tử EH-60, 41 chiếc trực thăng đa năng UH-60 và một số vận tải cơ C-17.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Các hệ thống vũ khí hỗ trợ khác gồm có 48 bộ hệ thống tên lửa phòng không Avenger, 188 giá phóng tên lửa Tow với hàng ngàn quả đạn, 54 khẩu pháo lựu kéo 105mm, 54 khẩu súng cối 60mm và 36 khẩu súng cối 81mm.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Hành động tác chiến đổ bộ đường không của sư đoàn 82 thường được chia thành hai giai đoạn: Đột kích và phòng thủ. Trong giai đoạn đột kích, máy bay vận tải hoặc máy bay trực thăng sẽ vận chuyển quân đổ bộ đến khu vực nhiệm vụ và thực hiện nhảy dù đột kích.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Trước và trong quá trình đột kích, việc chi viện hỏa lực sẽ được cung cấp từ máy bay chi viện trên không cự ly gần của không quân và hỏa lực của pháo hạm hải quân.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Mỗi cuộc hạ cánh đột kích được chia thành ba bước: Một là tập kết chỉnh đốn lực lượng; Hai là giành được mục tiêu ban đầu; Ba là củng cố bãi đổ bộ.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Lực lượng đổ bộ đường không sau khi hoàn thành quá trình nhảy dù sẽ nhanh chóng tập kết chỉnh đốn lực lượng.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Sau đó phát động tiến công các mục tiêu đã lên kế hoạch từ trước, mở rộng khu vực đã chiếm, nhanh chóng xây dựng một bãi đổ bộ thống nhất, và tăng cường củng cố, các đơn vị tiếp theo tiếp tục đổ bộ vào khu vực mà lực lượng tiên phong đã mở ra.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Sau khi chiếm được mục tiêu, lập tức chuyển sang giai đoạn phòng thủ. Nội dung tác chiến của giai đoạn này gồm: Thực hiện hợp nhất các lực lượng tiến công và tác chiến mặt đất; tổ chức phòng ngự tại chỗ và chờ hợp nhất với lực lượng tiến công mặt đất hoặc rút đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Ngoại trừ Triều Tiên, Sư đoàn Dù 82 đã tham chiến trong một loạt các cuộc chiến ở thế kỷ 20 như Thế chiến 1, Thế chiến 2, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Grenada 1983, Chiến dịch Golden Pheasant tại Honduras 1988, Chiến tranh Panama 1989, Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, Can thiệp vào Bosnia-Herzegovina 1995, Can thiệp vào xung đột Kosovo 1999.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Trong thế kỷ 21, Sư đoàn Dù 82 cũng đã tham chiến trong các hoạt động của Chiến dịch "Tự do bền vững" ở Afghanistan năm 2001, Chiến dịch "Iraq tự do" ở Iraq 2003.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
Sau thời gian ngắn rút hoàn toàn lực lượng ra khỏi Afghanistan, giờ đây Sư đoàn Dù 82 lại điều một phần lực lượng của mình trở lại để hỗ trợ công cuộc di tản của Mỹ.
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan
[ẢNH] Tăng lên 5.000 quân, sư đoàn dù khét tiếng của Mỹ đã tới Afghanistan