[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô

ANTD.VN -  Ngày 15-8, các tay súng Taliban đã tiến vào dinh tổng thống Afghanistan vài giờ sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước. Trước tình hình hỗn loạn này, người dân xếp hàng dài rút tiền, tháo chạy khỏi Thủ đô Kabul.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước, các tay súng Taliban đã tiến vào dinh tổng thống Afghanistan
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Ban lãnh đạo của nhóm, được bao quanh bởi hàng chục phiến quân có vũ trang, đã phát biểu trước giới truyền thông từ nơi là biểu tượng cho quyền lực của đất nước.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Chính phủ Afghanistan trước đó đã hy vọng thành lập chính quyền lâm thời có sự thương lượng với Taliban nhưng Taliban bác bỏ điều này
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Taliban cho biết họ sẽ sớm công bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Mohammad Naeem, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban cho biết, họ không muốn sống cô lập và kêu gọi các mối quan hệ quốc tế hòa bình.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
"Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là tự do của đất nước và độc lập của nhân dân. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng vùng đất của mình để nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai, và chúng tôi không muốn làm hại người khác”, ông Naeem nói
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Trong một chiến dịch thần tốc, Taliban đã chiếm gần như toàn bộ Afghanistan chỉ trong hơn một tuần, bất chấp việc Mỹ và NATO đã chi hàng tỷ USD trong gần 20 năm để xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Chỉ vài ngày trước đó, một đánh giá quân sự của Mỹ ước tính phải mất 1 tháng nữa thủ đô mới chịu sức ép của Taliban.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Trong khi đó, hàng trăm cư dân Kabul đã đổ xô đến các ngân hàng để rút tiền trong tài khoản, khi lực lượng Taliban tiến vào thành phố hôm 15-8, yêu cầu chính quyền trung ương đầu hàng vô điều kiện.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Dân chúng lo sợ rằng Taliban có thể áp đặt lại kiểu cai trị tàn bạo giống hàng chục năm trước nên vội vã đến các máy rút tiền để rút tiền tiết kiệm của họ.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Cảnh sát Abdul Mossawer, 32 tuổi, phàn nàn về việc chờ đợi bên ngoài ngân hàng, nói rằng các nhân viên ngân hàng liên tục ra ngoài và đưa ra nhiều lý do cho sự chậm trễ.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Người Afghanistan xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ để được cấp thị thực trước đại sứ quán Iran ở Kabul
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Những người Afghanistan làm việc tại các văn phòng khác nhau đổ xô về nhà sau khi có tin tức cho biết Taliban đã đến ngoại ô Kabul
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Các gia đình phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh giữa Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan đang trú tạm tại một công viên công cộng ở Kabul
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Người Afghanistan và người nước ngoài cùng đua nhau rời khỏi thành phố, báo hiệu sự kết thúc của cuộc thử nghiệm kéo dài 20 năm của phương Tây nhằm tái tạo Afghanistan.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-8 cho biết, tất cả nhân viên đại sứ quán, bao gồm cả Đại sứ Ross Wilson, đã được chuyển đến sân bay Kabul để chờ sơ tán. Quốc kỳ Mỹ đã được hạ xuống tại khuôn viên đại sứ quán.
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
Một số phái bộ phương Tây khác cũng chuẩn bị để rút người của họ ra khỏi Afghanistan
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
[Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô