[Info] Taliban dùng cường kích A-29 hiện đại xuất kích tấn công thủ đô Kabul?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù có trang tay cường kích mạnh nhất hiện nay của Afghanistan, tuy vậy Taliban chỉ có thể dùng chúng cho mục đích tuyên truyền và phô trương thanh thế, ít có khả năng dùng chúng để tấn công quân chính phủ đang cố thủ tại thủ đô Kabul. 

Với đà tiến quân như vũ bão, các thành viên phiến quân của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban mới đây đã chiếm được loạt máy bay hiện đại của không quân Afghanistan. Đặc biệt mới đây dòng cường kích cánh quạt hiện đại A-29 Super Tucano cũng đã rơi vào tay phiến quân. Một số ý kiến cho rằng, Taliban sẽ dùng ngay loại máy bay có năng lực tấn công mạnh nhất của Afghanistan này để tấn công quân chính phủ đang cố thủ tại thủ đô Kabul. Trước đó phiến quân đã thành công khi vận hành được trực thăng Mi-17 và dùng chúng chuyển quân áp sát thủ đô của Afghanistan.

Cường kích A-29 Super Tucano

Cường kích A-29 Super Tucano

Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng, khả năng Taliban sử dụng được cường kích A-29 thu được để xuất kích là rất thấp. Thứ nhất là họ thiếu phi công điều khiển, phi công điều khiển chiến đấu cơ đòi hỏi kỹ năng cao hơn so với phi công trực thăng; mặt khác số lượng phi công này lại rất ít, vì vậy tìm được phi công điều khiển là sẽ rất khó chăn cho Taliban lúc này.

Thứ hai là vũ khí trang bị cho cường kích này Taliban cũng không có nhiều, vũ khí thu được cùng với chiếc A-29 nếu có cũng chỉ đủ cho một đợt không kích, vì thế nếu cất cánh được cũng sẽ không có vũ khí để tấn công.

Cuối cùng là việc thiếu đội ngũ kỹ thuật bảo trì cho cường kích A-29. Thực tế ngay sau khi Mỹ rút đi, họ cũng mang theo các chuyên gia kỹ thuật hàng không, vì vậy rất nhiều máy bay của không quân Afghanistan đã không thể cất cánh do thiếu sự bảo trì, trong số máy bay không thể cất cánh có cả cường kích A-29.

Cường kích A-29 Super Tucano

Cường kích A-29 Super Tucano

Rất có thể chiếc A-29 bị bỏ lại khi tháo chạy là do chúng không thể bay do thiếu bảo trì cần thiết. Từ những lý do trên, khả năng phiến quân Taliban dùng cường kích A-29 tấn công quân chính phủ đang cố thủ tại thủ đô Kabul là rất thấp.

Một số chuyên gia cho rằng, việc chiếm được các khí tài hiện đại như cường kích A-29 sẽ không giúp Taliban nhiều về mặt chiến thuật tấn công, nhưng sẽ giúp họ tuyên truyền và phô trương thanh thế.

Một tay súng Taliban ở thành phố Ghazni, Afghanistan,
Một tay súng Taliban ở thành phố Ghazni, Afghanistan,

Hiện phiến quân Taliban đã và đang bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ tất cả mọi hướng. Văn phòng Tổng thống Afghanistan thông báo trên Twitter rằng đã có tiếng súng nổ ở một số nơi tại Kabul nhưng lực lượng an ninh, phối hợp với các đối tác quốc tế, vẫn kiểm soát được tình hình.

Cường kích A-29 Super Tucano

Cường kích A-29 Super Tucano

Mang hình dáng của những chiếc đấu cơ thời Thế chiến thứ II, tuy nhiên A-29 Super Tucano lại là máy bay cường kích hiện đại nhất trong dòng máy bay cánh quạt hiện nay. Đây cũng là một trong những loại máy bay cường kích bán chạy trên thế giới.

Được biết đây là sản phẩm cũa Embraer SA (Tập đoàn hàng không vũ trụ của Brasil). A-29 Super được thiết kế cho tấn công hạng nhẹ, chống chiến tranh du kích và huấn luyện phi công. Mẫu máy bay này được trang bị hệ thống vũ khí và điện tử hàng không hiện đại hợp nhất.

Với đặc điểm gọn nhẹ, linh hoạt, chi phí hoạt động kinh tế, giá thành rẻ cùng khả năng trang bị vũ khí khá đa dạng cho hoạt động tấn công mặt đất, A-29 Super Tucano đang trở thành máy bay hút khách hiện nay. Hiện nay loại máy bay này đang được sử dụng bởi Không quân Brazil, Colombia, Afghanistan, Cộng hòa Dominicana, Iraq và Nigeria.