[ẢNH] Taliban 'chết đuối vớ được cọc' khi được Qatar giúp vận hành sân bay Kabul

ANTD.VN -  Tiếp quản được sân bay quốc tế tại thủ đô la Kubul nhưng Taliban lại không biết cách vận hành, vận may đến với họ khi Qatar đã nhận lời giúp nối lại hoạt động của sân bay tối quan trọng này. 
Việc Taliban tiếp quản sân bay quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul vào cuối ngày 30/08, được coi là cột mốc cuối cùng để tổ chức Hồi giáo này nắm trọn quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan.
Tuy nhiên với một tổ chức chỉ quen chiến đấu nên các tay súng Taliban không hề có kỹ năng quản lý vận hành một sân bay quốc tế lớn như Hamid Karzai.
Trong khi đó, nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Hamid Karzai là yếu tố quan trọng, cần thiết, để tổ chức này giao lưu với thế giới bên ngoài, đồng thời có thể tiếp nhận những chuyến hàng viện trợ cho một đất nước vốn đã và đang điêu tàn vì chiến tranh.
Mỹ khi rút đi chỉ phá bỏ máy bay quân sự và các thiết bị phục vụ cho chiến đấu, các thiết bị dân sự trong đó có các máy bay thương mại đều được giữ nguyên.
Đúng lúc đang đau đầu tìm lời giải thì Qatar lên tiếng giúp Taliban tái vận hành sân bay quốc tế này.
Một đội kỹ thuật của Qatar tới Kabul để thảo luận cách nối lại hoạt động của sân bay thủ đô sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan.
"Máy bay chở đội kỹ thuật Qatar hạ cánh xuống thủ đô Kabul vào sáng 1/9. Dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về hỗ trợ kỹ thuật, đội của Qatar đã bắt đầu cuộc thảo luận dựa trên yêu cầu của phía bên kia", một nguồn tin tại Afghanistan cho biết.
Nguồn tin nhấn mạnh mục tiêu là nối lại các chuyến bay để phục vụ viện trợ nhân đạo và tự do đi lại, bao gồm cả nỗ lực di tản.
Trên Twitter, truyền thông Arab dẫn lời người phát ngôn của Taliban nói rằng họ "chính thức yêu cầu Qatar giúp đỡ quản lý sân bay sớm nhất có thể".
Qatar là nơi tổ chức đàm phán giữa Taliban và Mỹ trong những năm gần đây và là điểm trung chuyển khoảng 43.000 người di tản từ Afghanistan.
Hơn 123.000 người nước ngoài và người dân Afghanistan đã được sơ tán khỏi quốc gia Trung Á này trong một chiến dịch gấp rút kết thúc vào ngày 30/8.
Nhưng còn rất nhiều người khác đang tuyệt vọng tìm cách rời đi, Mỹ cũng thừa nhận rằng hiện vẫn còn khoảng hơn 100 công dân của họ đang kẹt lại tại Aghanistan, các chiến dịch di tản vẫn sẽ được tiếp tục thông qua hoạt động ngoại giao thay vì quân sự.
Quan chức trong chính phủ Mỹ cho biết, sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul hiện trong tình trạng rất tệ, với nhiều cơ sở hạ tầng xuống cấp hoặc bị phá hủy.
Mỹ phát động cuộc chiến ở Afghanistan và lật đổ Taliban vào năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 của al-Qaeda, lực lượng đã trú ẩn ở quốc gia Trung Á này.
Tuy nhiên trải qua 20 năm với hàng ngàn tỷ USD được Mỹ đổ vào tái thiết và xây dựng chính quyền Afghanistan, tuy vậy chính quyền này đã thất bại nhanh chóng trước Taliban ngay sau khi Mỹ rút quân.
Nhiều nước phương Tây lo ngại Afghanistan một lần nữa trở thành thiên đường cho các nhóm khủng bố sau khi các nước rút quân và Taliban lên nắm quyền