[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban

ANTD.VN -  Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đã tái trang bị hàng loạt pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, sẵn sàng giáng trả mãnh liệt vào các tay súng Taliban đang tiến đánh thung lũng Panjshir.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Sau khi Taliban tiến vào Kabul chỉ 2 ngày, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) hay còn gọi là Liên minh Phương Bắc 2 đã được tái lập tại thung lũng Panjshir vào hôm 17/8.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Với mục đích tiếp tục chống Taliban, FANR đã tái trang bị hàng loạt vũ khí vốn thuộc Liên minh Phương Bắc trước đây (1996-2001). (Hình ảnh các hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad đã được tháo bạt che và kiểm tra để tái hoạt động).
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Trong quá khứ, quân đội Afghanistan (ANA) với thành phần chủ lực là Liên minh Phương Bắc sử dụng chủ yếu vũ khí LIên Xô/Nga, sau khi Mỹ tiến vào hiện đại hóa ANA, họ đã chuyển loại sang vũ khí phương Tây.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Hàng loạt vũ khí có nguồn gốc Liên Xô/Nga của Aghanistan tiến thẳng ra bãi phế liệu, tuy vậy vẫn còn một số lượng lớn vũ khí được cất giữ tại kho ở thung lũng Panjshir phòng trường hợp cần thiết. Vì thế hiện nay FANR đang khởi động việc hồi phục các loại vũ khí này.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Trong số những vũ khí có sức hủy diệt nhất của FANR thì BM-21 Grad đứng hàng đầu. Từ lâu, pháo phản lực phóng loạt đã được thế giới xếp vào loại có sức hủy diệt mạnh chỉ vũ khí hạt nhân.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Với BM-21 trong tay, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan có thể tiếp tục gây ra cho Taliban nhiều thiệt hại nặng nề.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Pháo phản lực BM-21 có thể gộp thành một tổ hợp hoàn chỉnh với 40 nòng phóng, hoặc có thể tách ra để phân tán hỏa lực.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Điều đáng sợ là trong vòng 20 giây, BM-21 có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá khủng khiếp.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Ngoài ra, tiếng rít gió từ những quả rocket được phóng bởi BM-21 Grad còn tạo ra áp lực tâm lý cho bất cứ đối thủ nào bị chúng tấn công.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
BM-21 được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô và hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Afghanistan.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
BM-21 có khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64 m.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Việc nạp đầy đạn cho 40 ống phóng của hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad này chỉ mất 10 phút.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Nhờ gắn vào xe tải hạng nặng nên BM-21 Grad khá cơ động trong truy đuổi mục tiêu và tránh bị bắn trả.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
BM-21 Grad tuy không thật chính xác nhưng việc phóng đồng loạt 40 quả đạn tên lửa có thể hủy diệt một khu vực lớn, đủ để xóa sổ hoàn toàn mục tiêu.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 Grad có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực, tạo nên cơn bão lửa rộng tới 40 km
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Pháo phản lực BM-21 Grad rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp nhẹ, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như để phá hủy hệ thống hầm hào bán kiên cố.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
Hiện các hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad đã được FANR bố trí trong các vị trí hiểm yếu, sẵn sàng giáng trả Taliban.
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban
[ẢNH] Phe kháng chiến dùng vũ khí 'mạnh sau bom hạt nhân' tấn công Taliban