Kênh truyền hình Channel 5 của Anh hôm 26-11-2018 công bố video hoạt động tuần tra của tàu khu trục phòng không HMS Duncan trên Biển Đen, trong đó cho thấy cuộc chạm trán giữa chiến hạm Anh với 17 máy bay Nga khi nó hoạt động cách bán đảo Crimea khoảng 50 km hồi tháng 5-2018.
Trong video, thủy thủ đoàn HMS Duncan liên tục phát hiện nhiều loại máy bay khác nhau của Nga áp sát tàu chiến của mình.
Trong số đó có tiêm kích đa năng Su-30SM, tiêm kích Su-27SM và cường kích Su-24M2 xuất phát từ căn cứ trên bán đảo Crimea.
Phần lớn biên đội máy bay Nga chỉ lượn trên đầu chiến hạm Anh, nhưng một số chiếc bay ở độ cao chỉ 150-200 m và nghiêng cánh khi áp sát HMS Duncan.
Các phi đội chiến đấu cơ Nga sau đó trở về bán đảo Crimea còn chiếc tàu khu trục cực mạnh của Anh tiếp tục cuộc hành trình.
"Chúc may mắn, các bạn", một phi công Nga còn gửi thông điệp qua sóng vô tuyến tới HMS Duncan khi bay qua.
Nhiều thủy thủ coi đây là lời cảnh báo nhưng cho rằng hai bên sẽ không nổ ra xung đột, đồng thời thể hiện sự tự tin về khả năng phòng thủ của 48 tên lửa trên chiến hạm Anh trước máy bay Nga.
"Đây là sự việc chưa có tiền lệ, chúng tôi chưa bao giờ chạm trán với nhiều máy bay như vậy", hạm trưởng Eleanor Stack trả lời phỏng vấn.
Các phi đội chiến đấu cơ xuất hiện không lâu sau khi HMS Duncan triển khai trực thăng tìm kiếm một tàu do thám Nga trên Biển Đen.
Nga từng nhiều lần triển khai cường kích Su-24 áp sát chiến hạm NATO hoạt động ở những vùng biển gần nước này như Biển Đen và biển Baltic.
Video được công bố trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đen gia tăng sau vụ tàu cảnh sát biển Nga bắt ba tàu chiến Ukraine với lý do xâm phạm lãnh hải, phớt lờ yêu cầu và di chuyển gây nguy hiểm.
Được biết chiếc HMS Duncan là một trong những tàu khu trục mạnh nhất hiện nay trên thế giới.
Type-45 là lớp tàu khu trục hiện đại nhất trong biên chế hải quân Anh, nó đóng vai trò lá chắn phòng không cho các biên đội tàu chiến của nước này.
Chính phủ Anh đã mua 6 tàu, mỗi chiếc có trị giá tới 1,45 tỷ USD.
Tàu khu trục lớp Type-45 dài 152 m, rộng 21 m, giãn nước 8.500 tấn.
Tàu được trang bị hệ thống đẩy chạy bằng điện, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất trên thế giới.
Type-45 có tốc độ trên 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động trên 13.000 km.
Type-45 được trang bị hệ thống vũ khí đa dạng và cực hiện đại với pháo, tên lửa, ngư lôi..
Theo đó Type-45 trang bị 8 tên lửa chống hạm Harpoon, pháo hạm BAE Mk 8 113 mm, pháo tầm cực gần Oerlikon 30 mm và Phalanx 20 mm.
Mặt khác tàu Type 45 được thiết kế xoay quanh hệ thống phòng không Sea Viper bao gồm radar chủ động SAMPSON, radar thụ động tầm xa S1850M.
Kết hợp với đó là hệ thống đánh chặn tên lửa đánh chặn siêu thanh Asper.
Hệ thống này có khả năng theo dõi đồng thời hơn 2.000 mục tiêu từ khoảng cách 400km và điều khiển nhiều tên lửa bắn trả đồng loại.
Sức mạnh kinh khủng của Sea Viper khiến chiến thuật tấn công phủ đầu gần như không còn tác dụng.
Nhờ sức mạnh của Sea Viper, Type 45 có khả năng phát hiện và đánh chặn cả máy bay và tên lửa tàng hình.
Type-45 có hệ thống ống phóng thẳng đứng phòng không Sea Viper.
Type 45 có thể mang theo 2 trực thăng Lynx trang bị tên lửa chống hạm Sea Skua hoặc 1 trực thăng Merlin trang bị ngư lôi chống ngầm.
Vũ khí chính trên tàu gồm: tổ hợp tên lửa phòng không VLS Sylver A50 sử dụng kết hợp tên lửa đánh chặn Aster-15 tầm bắn 30 km và Aster-30 tầm bắn 120 km.
Tàu khu trục lớp Type 45 còn sở hữu hệ thống phóng ngư lôi chống ngầm uy lực, hàng loạt các loại vũ khí khi cận chiến. Cận cảnh pháo hạm BAE Mk 8 113 mm.
Tên lửa phòng không được phóng từ chiến hạm lớp Type-45 của hải quân Anh.
Type-45 có hệ thống động lực tích hợp động cơ điện độc đáo loại bỏ hộp số giúp giảm tiếng ồn khi hoạt động. Điều này sẽ giúp tàu ẩn mình tốt hơn trước các loại tàu ngầm tấn công của đối phương.