[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19

ANTD.VN -  Một số thủy thủ trên tàu đổ bộ khổng lồ USS San Diego dương tính với virus SARS-CoV-2, điều này dẫn tới nguy cơ chiến hạm buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ để vào cảng để khống chế nguồn dịch, tránh việc lây lan.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
"Khi chúng tôi biết Covid-19 có thể xuất hiện trên tàu đổ bộ USS San Diego và USS Philippine Sea, chúng tôi lập tức hành động để xác định, cô lập và điều trị các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến bị ảnh hưởng trên hai chiến hạm", Hạm đội 5 của hải quân Mỹ đăng trên Twitter ngày 25/2.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Hạm đội 5 cho biết hàng chục binh sĩ trên tàu đổ bộ USS San Diego dương tính với SARS-CoV-2, trong khi một số nhân sự trên tàu USS Philippine Sea nghi nhiễm virus. Các chuyên gia y tế đang truy vết tiếp xúc và nguồn lây dịch Covid-19 trên các chiến hạm này.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Tàu đổ bộ USS San Diego đang cập cảng tại Bahrain, với khoảng 600 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Tuần dương hạm Philippine Sea, với 380 thủy thủ, dự kiến cập bờ để xét nghiệm thêm song địa điểm chưa được công bố.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Chiến hạm USS San Diego và tuần dương hạm Philippine Sea thuộc Hạm đội 5 hải quân Mỹ. Hạm đội này đang triển khai các chuyến tuần tra trên vùng biển quanh khu vực Trung Đông.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Covid-19 bùng phát hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 114 triệu ca nhiễm, hơn 2,5 triệu ca tử vong và hơn 89 triệu người đã bình phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 29 triệu ca nhiễm và gần 521.000 ca tử vong.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
SARS-CoV-2 nhiều lần xâm nhập các chiến hạm của Mỹ, trong đó đợt bùng phát nghiêm trọng nhất là trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hồi tháng 3/2020 với hơn 1.200 ca nhiễm và một ca tử vong, khiến chiến hạm phải dừng hoạt động hai tháng để xử lý cụm dịch.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Covid-19 sau đó tiếp tục xâm nhập USS Theodore Roosevelt hai lần vào tháng 10/2020 và tháng 2 năm nay khiến hoạt động tổng thể của hải quân Mỹ ít nhiều ngưng trệ. Việc Covid-19 "đổ bộ" lên tàu USS San Diego một lần nữa khiến giới chức hải quân Mỹ lo ngại.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Tàu USS San Diego được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ năm 2012 và là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu chiến đổ bộ đường biển San Antonio.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Lớp tàu này có lượng giãn nước 25.000 tấn, dài 208m, rộng 32m, chủ yếu dùng để vận chuyển lực lượng tác chiến đổ bộ và trang thiết bị tác chiến, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ. Đây là loại tàu chiến có hiệu năng rất tốt mà Nga và Trung Quốc chưa có loại tương đương.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Tàu đổ bộ được kết hợp các công nghệ đóng tàu đổ bộ và công nghệ tác chiến giúp nó có khả năng sống sót cao nhất trong số các tàu đổ bộ thuộc biên chế hải quân Mỹ.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Tàu đổ bộ này được trang bị 4 động cơ diesel giúp chúng có hải trình lên tới 12.000km. Vận tốc cực đại của tàu là 22 hải lý/giờ.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Diện tích boong khoảng 2.173m2 có thể chở theo 4 trực thăng Sea Knight cùng hơn 100 binh sĩ hay 12.700 kg hàng hóa. 4 máy bay trực thăng vận tải CH-46 Sea Knight trên boong tàu có thể được thay thế bằng 2 chiếc máy bay vận tải cánh quạt V-22 Osprey với khả năng cất hạ cánh cùng lúc.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
Về vũ khí, tàu được trang bị 2 pháo hạm cận chiến Mk44 Bushmaster II 30mm và 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không RIM-116 Rolling.
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19
[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19