[ẢNH] Siêu hạm cuối cùng giúp Mỹ "vượt mặt" Nga, Trung chính thức hạ thủy

ANTD.VN - USS Zumwalt là tàu khu trục lớn nhất, trang bị những hệ thống vũ khí mạnh nhất mà Hải quân Mỹ từng chế tạo với mục đích giúp Mỹ “vượt mặt” Nga và Trung Quốc “thống trị” đại dương.

Hôm 9-12-2018, Mỹ đã cho hạ thủy siêu khu trục hạm cuối cùng của lớp Zumwalt. Đây được coi là siêu chiến hạm giúp Mỹ tiếp tục thống trị đại dương thêm nhiều thập niên nữa.

Theo đó hôm 9-12 vừa qua, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works của hãng General Dynamics đã cho hạ thủy khu trục hạm tỷ USD cuối cùng của lớp Zumwalt mang tên USS Lyndon B. Johnson mang số thân DDG 1002 của. Đây cũng là khu trục hạm thứ ba của Zumwalt mà Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đưa vào trang bị trong tương lai gần.

Theo thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, chiếc Zumwalt thứ ba sẽ có đôi chút khác biệt so với hai chiếc khu trục hạm Zumwalt được hạ thuỷ trước đây. 

Điểm khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở chất liệu thiết kế phần thượng tầng của tàu.

Việc thay đổi chất liệu thiết kế phần kiến trúc thượng tầng trên tàu sẽ giúp giảm chi phí đóng tàu và tiết kiệm được loại vật liệu chống phản xạ radar cực kỳ đắt tiền để sử dụng cho các tàu chiến tương lai khác của Hải quân Mỹ. 

Điều này đồng nghĩa với việc khác với các đàn anh của mình, DDG-1002 sẽ gần như không còn khả năng tàng hình do phần kiến trúc thượng tầng của nó giờ đây dường như chỉ còn được làm từ thép thông thường.

Trong quá khứ, Hải quân Mỹ đã từng dự định đặt đóng mới tới 32 khu trục hạm loại này để thay thế tạo nên sức mạnh vượt trội trên biển cho Hải quân nước này. 

Tuy nhiên do quá nhiều sự cố kỹ thuật nên đã có tới 29 chiếc bị huỷ, chỉ ba chiếc đã được lên kế hoạch đóng được hoàn thiện và USS Lyndon B. Johnson là chiếc cuối cùng trong số đó.

Hiện tại mới chỉ có duy nhất chiếc USS Zumwalt mang số thân DDG-1000 đã được gia nhập Hải quân Mỹ. 

Mặc dù vậy chiếc chiến hạm tỷ USD này vẫn luôn gặp phải quá nhiều lỗi hư hỏng, nổi bật nhất là động cơ dừng hoạt động hay lỗi với hệ thống pháo.

Theo giá công bố, mỗi chiếc khu trục hạm lớp Zumwalt có giá lên tới 4,24 tỷ USD. 

Tàu lớp Zumwalt có lượng giãn nước 14.564 tấn, dài 182,9m, rộng 24,6m, mớn nước 8,4m, tốc độ tối đa 30 knot (55,6 km/h), thủy thủ đoàn 148 người.

Siêu tàu khu trục lớp Zumwalt với thiết kế đột phá cùng kho vũ khí cực hiện đại đã mở ra một trang sử mới, định nghĩa lại khả năng tác chiến trên biển của hải quân trên thế giới.

Ngay từ lúc đặt nền móng thiết kế cho tới khi đi vào chính thức hoạt động trong biên chế hải quân Mỹ, tàu khu trục lớp Zumwalt được coi là kho vũ khí phi hạt nhân đáng sợ trên biển mạnh mẽ nhất hiện nay.

Với 80 tên lửa trực chiến, chúng đánh dấu là khu trục hạm có số tên lửa trực chiến nhiều nhất trên thế giới. Nhờ trang bị 20 hệ thống phóng tên lửa mới nhất MK57 với 80 ống phóng chứa tên lửa, tàu khu trục lớp Zumwalt có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt cũng là chiến hạm đầu tiên trên thế giới trang bị pháo hạm điện từ. 

Pháo điện từ có thể bắn đi những viên đạn với vận tốc Mach 7 và tiêu diệt những mục tiêu ở khoảng cách lên tới 154km, gấp 3 lần so với pháo hạm thông thường.

Tàu cũng được trang bị hệ thống điện tử tối tân nhất của Mỹ với các radar công suất lớn để dò tìm, phát hiện và dẫn đường cho hệ thống vũ khí tiêu diệt mục tiêu.