[ẢNH] Saudi Arabia sẽ lập tức sở hữu vũ khí hạt nhân nếu Iran tái khởi động lò phản ứng?

ANTD.VN - Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát tình hình khu vực thì Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ là quốc gia thứ hai ở Trung Đông sau Israel sở hữu vũ khí hạt nhân.   

Vấn đề nóng nhất trong những ngày gần đây chính là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định rút nước này ra khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đây là động thái theo đánh giá sẽ gây bất ổn lớn cho khu vực Trung Đông, nếu trong trường hợp Iran quyết định tung ra những đòn trả đũa.

Khả năng cao nhất có thể xảy ra chính là Tehran sẽ tái khởi động chương trình làm giàu Uranium trên quy mô lớn, cũng đồng nghĩa với việc họ đủ nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Israel là phía tỏ thái độ cứng rắn nhất với Iran, tuy nhiên ngoài Tel Aviv thì một cường quốc khu vực khác cũng cho thấy họ sẵn sàng đáp trả Tehran bằng cách trang bị cho mình thứ vũ khí này trước, đó chính là Saudi Arabia.

Chuyên gia về vũ trang và phổ biến hạt nhân Emily B. Landau thuộc Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel cho biết, Saudi Arabia sẽ là quốc gia tiếp theo trong khu vực sở hữu vũ khí hạt nhân vì có mối quan hệ với Pakistan.

Saudi Arabia đã cấp tài chính cho chương trình tên lửa đạn đạo của Pakistan và hai bên có thể đã có một số dàn xếp về khả năng Saudi Arabia sẽ mua bom hạt nhân từ Pakistan.

Theo Arutz Sheva, tin đồn về việc Saudi Arabia muốn sở hữu vũ khí hạt nhân không phải là mới. Ngay từ năm 2011, cựu giám đốc cơ quan tình báo - Hoàng tử Turki al-Faisal cho biết họ đang cân nhắc khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân để tạo sự cân bằng với các đối thủ trong khu vực là Israel và Iran. 

Hoàng tử Faisal phát biểu tại một diễn đàn an ninh tổ chức ở Riyadh rằng nỗ lực của chúng tôi và cả thế giới đã thất bại trong việc thuyết phục Israel cũng như Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân. 

Do vậy, vì trách nhiệm đối với tổ quốc và dân tộc, chúng tôi đang cân nhắc mọi khả năng, bao gồm cả sở hữu vũ khí hạt nhân. Một thảm họa hạt nhân xảy ra với bất cứ quốc gia nào cũng gây ảnh hưởng tới cả khu vực, Hoàng tử Faisal nhận xét.

Những đồn đoán về vũ khí hạt nhân của Saudi Arabia được cho rằng còn liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3 nước này mua từ Trung Quốc. Theo một số nguồn tin quân sự, ước tính số lượng tên lửa được chuyển giao cho Saudi Arabia vào khoảng 30 - 120 quả.

Theo đánh giá của tờ The Washington Free Beacon thì DF-3 được xem là tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Giữa Saudi Arabia và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận bí mật, theo đó Pakistan sẽ chia sẻ đầu đạn hạt nhân của nước này cho các tên lửa DF-3 trên trong trường hợp xảy ra mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Vì vậy The Washington Free Beacon cho rằng, rất có thể loại vũ khí hạt nhân mà phương Tây nghi Saudi Arabia đang sở hữu chính là những đầu đạn được cung cấp bởi Pakistan trang bị cho tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3.

Nếu thực sự Iran tái khởi động lò phản ứng thì đây chính là trường hợp khẩn cấp mà Saudi Arabia đã nhắc đến, khi đó các tên lửa DF-3 của họ sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Như vậy Iran sẽ phải đối đầu cùng lúc hai nước có tiềm lực hạt nhân vượt trội là Israel và Saudi Arabia, trong khi ước tính họ phải mất một thời gian dài nữa mới sản xuất thành công bom nguyên tử. Đây rõ ràng là viễn cảnh chẳng vui vẻ gì với Tehran và có thể ảnh hưởng tới quyết định của họ.