[ẢNH] Pháp phê chuẩn ngân sách quân sự "khủng", tập trung vào can thiệp quân sự ở nước ngoài

ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã phê chuẩn một bản kế hoạch ngân sách quốc phòng khổng lồ, trong đó rất nhiều tiền sẽ được sử dụng cho các sứ mệnh quân sự của Pháp ở nước ngoài.

Bằng việc phê chuẩn bản kế hoạch ngân sách quốc phòng trị giá 200 tỉ euro trong vòng 5 năm, Tổng thống Macron đã thay đổi hoàn toàn các chương trình cắt giảm ngân sách cho quân sự từ những năm trước đó.

Việc mua sắm thiết bị quân sự mới và tiến hành các chiến dịch ở nước ngoài giờ là ưu tiên của Pháp.

Quân đội nước này sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho các sứ mệnh ở nước ngoài, từ 450 triệu euro lên 1,1 tỉ euro vào bắt đầu từ năm 2020.

Các vũ khí hạng nặng mà Pháp sẽ mua bao gồm hàng trăm xe tăng Leclerc, 733 xe bọc thép VBL và 34 trực thăng đa dụng NH-90.

Hải quân Pháp sẽ nhận được thêm 4 tàu ngầm năng lượng hạt nhân Barracuda, 3 tàu hộ tống lớp FREMM và 18 máy bay tuần tra tầm xa.

Trong khi đó, không quân Pháp sẽ nhận được thêm 28 tiêm kích Rafale, 11 máy bay tiếp nhiên liệu A330 MRTT và 11 máy bay vận tải A400M.

Phát biểu tại căn cứ hải quân ở Toulon vào hôm 27-7, Tổng thống Macron khẳng định ông sẽ chấm dứt sự xói mòn trong khả năng quân sự: “Chúng ta đã bước vào một kỉ nguyên phức tạp. Với sự toàn cầu hóa, lợi ích của Pháp không còn giới hạn trên lãnh thổ quốc gia. Đôi khi, bảo vệ lãnh thổ bao gồm việc chiến đấu chống khủng bố cách xa hàng nghìn km”.

Pháp hiện đang có gần 4000 lính ở Nigeria, Mali và Chad nhằm hỗ trợ lực lượng địa phương chống lại khủng bố.

Cách đây ít lâu, Tổng thống Macron cũng hứa khôi phục lại chương trình nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các thanh niên từng bị loại bỏ từ năm 2001.