[ẢNH] Pháo tự hành bánh lốp Bogadna Ukraine là sự thay thế xứng đáng cho CAESAR?

ANTD.VN - Pháo tự hành Bogdana cỡ 155 mm là sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Ukraine được chế tạo theo hướng chuẩn NATO thay vì Liên Xô như truyền thống.

Trong năm 2016, nhiều trang thông tin quân sự nước ngoài đã cho biết Lục quân Việt Nam có thể đặt mua tới 108 khẩu pháo tự hành bánh lốp CAESAR cỡ 155 mm do Tập đoàn Nexter của Pháp sản xuất, trong đó đợt đầu sẽ bao gồm 18 hệ thống.

Đây là sự kiện rất đáng chú ý vì đó là thời điểm Bộ Quốc phòng chính thức công bố kế hoạch hiện đại hóa Lục quân Việt Nam trong nhiệm kỳ này, sau xe tăng chiến đấu chủ lực thì pháo tự hành là vũ khí cực kỳ cần thiết.

Tuy nhiên đáng tiếc rằng do gặp phải nhiều vướng mắc mà kế hoạch trên vẫn chưa được triển khai và có lẽ nó đang lâm vào tình trạng "treo" tương tự như tàu hộ vệ tên lửa SIGMA 9814, cho nên chúng ta rất cần có một phương án thay thế.

Một trong những sản phẩm theo đánh giá là có tiềm năng cao chính là pháo tự hành bánh lốp Bogdana cỡ 155 mm.

Đây là sản phẩm mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine, nó sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật không hề thua kém CAESAR của Pháp.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC), ông Oleksandr Turchynov cho biết, đặc tính nổi trội của vũ khí nằm ở sức cơ động, độ chính xác, tầm xa lớn (lên tới 60 km khi sử dụng đạn tăng tầm) và tốc độ bắn cao (6 phát/phút).

Toàn bộ tổ hợp pháo tự hành bánh lốp Bogdana có trọng lượng chiến đấu 28.000 kg, được trang bị hệ thống hỗ trợ nạp đạn và máy tính đạn đạo.

Hệ thống mang theo cơ số đạn 20 viên cùng một số thành phần đảm bảo khác, Ukraine hiện sản xuất tới 95% các thành phần của Bogdana, họ chỉ nhập những linh kiện phụ trợ như bảng điều khiển.

Cabin của khung gầm xe tải việt dã bánh lốp được bọc thép, cung cấp sự bảo vệ an toàn cho kíp điều khiển trước các loại vũ khí bộ binh nhẹ, mặt trước có 2 cửa sổ lớn và 2 cửa sổ nhỏ mỗi bên hông để tiện cho việc quan sát.

Trong điều kiện sử dụng của Việt Nam, đặt cạnh pháo tự hành bánh lốp CAESAR do Pháp chế tạo thì Bogdana có ưu thế ở giá thành rẻ hơn nhiều.

Bogdana sử dụng khung gầm xe tải KrAZ là loại chúng ta đã quen vận hành, hơn nữa Ukraine còn là nhà cung cấp vũ khí quen thuộc của Việt Nam.

Một chi tiết cần lưu ý khác đó là Ukraine luôn sẵn sàng chuyển giao cả công nghệ và thậm chí hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng để sản xuất tại chỗ.

So với pháo tự hành ATMOS 2000 Israel - một vũ khí mà phía bạn cũng luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ thì giá thành của Bogdana Ukraine thậm chí còn mềm hơn nhiều và cũng ít điều khoản ràng buộc hơn.

Với những ưu điểm nêu trên, nếu tương lai Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn có ý định đưa vào biên chế một loại pháo tự hành bánh lốp thì Bogdana phát triển bởi Nhà máy chế tạo máy Kramatorsk xứng đáng là ứng viên cực kỳ sáng giá cho vai trò thay thế CAESAR.