[ẢNH] "Ống phóng của quỷ" đã phơi bày sự thực khủng khiếp về đặc nhiệm Nga tại Syria

ANTD.VN - PRO Shmel là loại súng phóng tên lửa áp nhiệt được mệnh danh là "ống phóng của quỷ" do Nga sản xuất. Đây là loại vũ khí chỉ được trang bị cho riêng lực lượng đặc nhiệm Nga, tuy vậy chúng bất ngờ xuất hiện nhiều trong tay các phiến binh khủng bố Syria...
[ẢNH]
Liên tiếp trong thời gian gần đây quân đội Syria đã thu được một số lượng nhỏ súng áp nhiệt PRO Shmel từ tay các phiến binh khủng bố. Điều này vô tình đã mở ra bức màn bí ẩn về đặc nhiệm Nga tại Syria.
[ẢNH]
PRO Shmel là loại súng phóng tên lửa áp nhiệt được mệnh danh là "ống phóng của quỷ" do Nga sản xuất.
[ẢNH]
Chính loại vũ khí này đã khiến khủng bố IS phải chui ra khỏi những hầm ngầm cố thủ để đầu hàng liên quân Nga-Syria nếu không muốn bị thiêu rụi.
[ẢNH]
PRO Shmel là loại súng phóng tên lửa áp nhiệt sử dụng một lần với các loại đầu đạn như đạn gây cháy, đạn áp nhiệt, đạn khói, hay đạn rocket.
[ẢNH]
Súng được phát triển vào năm 1984, nòng súng được làm bằng sợi thủy tinh không có rãnh xoắn và tên lửa được đặt sẵn trong ống phóng nòng súng.
[ẢNH]
Khi bắn thuốc đẩy vốn được đặt trong một khoang riêng biệt với tên lửa sẽ đẩy tên lửa ra khỏi súng cũng như tạo một luồng khí phụt đẩy ra phía sau để tạo hiệu ứng không giật cho súng.
[ẢNH]
Vì thế khi bắn phải để ý ở phía sau có vật cản lớn ở gần không, nếu có nó sẽ làm luồn phản lực giật ngược lại gây nguy hiểm cho người sử dụng.
[ẢNH]
Đạn tên lửa khi phóng ra khỏi súng bốn cánh phía sau của tên lửa sẽ bật ra và làm tên lửa xoay khi bay để giữ độ ổn định và chính xác.
[ẢNH]
Tay cầm cò súng có thể gấp lại để tiện cho việc di chuyển, súng còn có tay cầm chữ I phía trước để tiện cho việc cầm nắm.
[ẢNH]
Với 2,1 kg nhiên liệu nổ nhiệt áp súng có sức công phá tương đương đạn pháo 107 mm nổ mạnh, nhưng lại có thể tạo ra và giữ được một khu vực lửa bao trùm có nhiệt độ cực cao tỏa ra xung quanh trong bán kính hơn 3m.
[ẢNH]
Đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn RPO-A hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi, ngoài ra đạn rocket cũng có khả năng phá hủy công sự, hầm ngầm kiên cố và dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp nhẹ.
[ẢNH]
Thể tích vùng nổ ước tính lên tới 80 m3, phát huy tác dụng đặc biệt khi bắn vào không gian kín. Cự ly hiệu quả khi bắn RPO Shmel trong khoảng 200 - 300 m nhưng quả đạn có thể bay xa hơn nhiều, lên đến 1,7 km.
[ẢNH]
Mọi sinh vật sống nằm trong bán kính sát thương xung quanh mục tiêu nếu chưa bị sức nóng thiêu cháy sẽ bị chênh lệch áp suất đột ngột và mất dưỡng khí dẫn đến ngất hoặc bị tiêu diệt, đây được coi là thứ vũ khí cầm tay hủy diệt trên chiến trường.
[ẢNH]
Là loại vũ khí chỉ đặc nhiệm Nga sử dụng tại chiến trường này, tuy vậy việc liên tục xuất hiện trong tay các phiến quân gây nên những đồn đoán về nguồn gốc của chúng.
[ẢNH]
Một số ý kiến cho rằng chúng được lấy từ chính lực lượng đặc nhiệm Nga, cụ thể là từ chiếc xe thiết giáp BMP-97 mà lực lượng này đã phải bỏ lại khi giao chiến với các phiến binh khủng bố.
[ẢNH]
Nhưng nếu chỉ từ chiếc xe thiết giáp này thì cũng không thể có được một số lượng nhiều PRO Shmel đến như vậy. Cứ lâu lâu quân đội Syria lại thu giữ được một số lượng nhỏ loại vũ khí này nằm rải rác tại các kho vũ khí bị phiến quân cất giấu.
[ẢNH]
Chính vì vậy có thể phỏng đoán rằng nhiều lần đặc nhiệm Nga đã phải vứt khí giới khi bị phiến quân tấn công bất ngờ
[ẢNH]
Chiến trường Syria cho thấy sự đáng sợ và khốc liệt. Với chiến thuật tấn công cảm tử, phiến quân Syria đã khiến cho đặc nhiệm Nga dù lầm lì, thiện chiến cũng có khi phải vứt khí giới bỏ chạy.
[ẢNH]
Hiện Nga vẫn đang tích cực hỗ trợ cho quân đội Syria nhằm truy quét phiến quân khủng bố cũng như những lực lượng đối lập.
[ẢNH]
Chiến trường Syria đã và đang tiếp tục là một chảo lửa nóng bỏng tiếp tục thử sức lực lượng đặc nhiệm Nga trong thời gian tới.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]