[ẢNH] Nghi vấn đặc nhiệm 'Cò đen' khét tiếng hỗ trợ Taliban đánh thung lũng Panjshir

ANTD.VN -  Bộ chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) cho rằng, Quân đội Pakistan đã hoạt động rất tích cực ở thung lũng Panjshir, đại bản doanh của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR), trong những ngày giao tranh vừa qua để hỗ trợ Taliban. Đáng chú ý trong số này có lực lượng đặc nhiệm "Cò đen". Phía Pakistan hiện chưa phản hồi về thông tin nghi vấn này.
Việc FANR đang kháng cự tốt trước Taliban tại thung lũng Panjshir lại đột ngột sụp đổ vào đêm 5/9 đã đặt ra nhiều suy đoán, trong đó có việc Pakistan đã cử không quân và cả lực lượng đặc nhiệm SSD biệt danh "Cò đen" để hỗ trợ Taliban chiếm cứ địa cuối cùng của FANR.

Các nguồn tin khác nhau đều cho biết, Pakistan đã triển khai không quân hỗ trợ, ngoài chiến đấu cơ, trực thăng tấn, công, họ còn huy động một loạt máy bay trực thăng chở theo các lính đặc nhiệm đổ bộ xuống Panjshir tham chiến.

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của máy bay chiến đấu không người lái CH-4 nhằm yểm trợ cho Taliban đánh phá các cao điểm phòng thủ của FANR, sau đó mở toan cánh cổng dẫn vào thung lũng Panjshir.
Những thông tin này đã phần nào giải thích được kết cục vừa xảy ra tại thung lũng Panjshir. Đây cũng là lý do của việc FANR dù đang thắng thế trong việc kháng cự phòng thủ Taliban, lại nhanh chóng sụp đổ chỉ sau một đêm 5/9.
Một số nhà phân tích cho rằng, chính sự trợ giúp của Pakistan đã làm nên chiến thắng thắng nhanh chóng, dù trước đó họ đã tiến rất chậm và chịu nhiều tổn thất lớn tại thung lũng Panjshir.
Phóng viên Jennifer Griffin của Fox News còn cho biết thêm rằng, Taliban đã hiệp đồng rất nhịp nhàng với các lực lượng của Quân đội Pakistan, trong việc tấn công vào thung lũng Panjshir.

Trong phát biển của mình về tình hình thung lũng Panjshir, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ cuộc tấn công từ nước ngoài trong đêm 5/9, nhằm vào Panjshir.

Thủ lĩnh phe kháng chiến, Ahmad Massoud cũng cáo buộc các lực lượng nước ngoài đã trợ giúp Taliban, để tham gia vào các cuộc tấn công chống lại người dân Afghanistan tại thung lũng Panjshir..

Trước khi thung lũng Panjshir sụp đổ ít giờ, phe kháng chiến cũng phát hiện ra nhiều tay súng Taliban tử trận và bị bắt là người Pakistan.

Hiện phía Pakistan chưa lên tiếng trước thông tin nghi ngờ và cáo buộc trên. Trong lúc đó, Lãnh đạo cơ quan tình báo Pakistan (ISI), tướng Faiz Hameed đã đến thủ đô Kabul, Afghanistan từ hôm 4/9.
"Mục tiêu chuyến thăm của tướng Faiz Hameed là thảo luận tương lai quan hệ song phương, đồng thời ISI có thể hỗ trợ Taliban tái tổ chức quân đội", một tùy viên giấu tên của ông Hameed cho biết.

Pakistan từ lâu đã được biết đến là đồng minh thân cận nhất của Taliban, nước này thông qua ISI đã cử một số đặc nhiệm SSG để huấn luyện và cung cấp tiền bạc cùng vũ khí cho các tay súng Taliban.

SSG là đơn vị đặc nhiệm khét tiếng của Pakistan, họ thường được biết đến nhiều hơn với tên gọi "Cò đen" vì các quân nhân thường sử dụng mũ trùm đầu độc đáo.
Lực lượng SSG được thành lập năm 1956 và được huấn luyện và trang bị khá giống với các lực lượng đặc nhiệm của Anh, Mỹ.
SSG được coi là một trong những lực lượng nhiệm giỏi nhất thế giới vì sự can đảm và dũng cảm cũng như tính thiện chiến của họ.
Các thành viên SSG được lựa chọn từ những binh lính ưu tú trong khắp các lực lượng thuộc quân đội Pakistan.
Sau khi gia nhập SSG, họ sẽ được huấn luyện cho các nhiệm vụ cụ thể như: Chiến tranh phi đối xứng, Chiến dịch đặc biệt, Chiến tranh bất thường, Phòng thủ đối ngoại, Trinh sát đặc biệt, Hành động trực tiếp giải cứu con tin, Chống khủng bố...

Các quân nhân của lực lượng này thường xuyên phải hành quân với quãng được tối thiểu dài 36 dặm trong 12 giờ và chạy 5 dặm trong 50 phút với đầy đủ thiết bị khoác trên mình.

Binh lính SSG được huấn luyện để có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí khác nhau. Họ cũng được trang bị các thiết bị hiện đại để nâng cao sức tác chiến.

Gần đây, SSG đã tích cực tham gia các hoạt động chống khủng bố ở Pakistan, và vùng biên cương ở Tây giáp Afghanistan cũng như các chiến dịch chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan tại các thành phố của Pakistan.