[Ảnh] Nga: Mỹ là thổ phỉ dầu quốc tế tại Syria

ANTD.VN - "Hình ảnh vệ tinh tình báo chứng minh rằng dầu từ Syria được chuyển ra nước ngoài dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ cả trước và sau khi đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay các phiến quân khác", Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin này vào hôm 26-10.

“Xe tải buôn lậu dầu được quân nhân Mỹ và các công ty quân sự tư nhân bảo vệ đi từ các giếng ở miền Đông Syria sang các nước khác. Trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào vào đoàn xe, lực lượng đặc nhiệm Mỹ và không quân ngay lập tức hành động để bảo vệ”, hãng tin TASS trích lời ông Konashenkov nói.

Dầu mỏ ở đây được khai thác bằng thiết bị hiện đại từ các tập đoàn hàng đầu phương Tây, bất chấp tất cả các lệnh trừng phạt

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng hợp đồng vận chuyển dầu được thực hiện bởi công ty Sadcub do Mỹ kiểm soát. Công ty này được thành lập tại khu vực được gọi là chính quyền tự trị ở miền Đông Syria

Doanh thu từ việc buôn lậu dầu Syria rót vào tài khoản ngân hàng của các công ty quân sự tư nhân và cơ quan tình báo Mỹ thông qua các công ty môi giới tương tác với họ

Theo Bộ Quốc phòng Nga, giá cho một thùng dầu nhập lậu từ Syria là 38 USD, doanh thu hàng tháng của “việc kinh doanh riêng tư” này hơn 30 triệu USD

Để đảm bảo dòng tài chính liên tục không bị kiểm soát và thu thuế, các quan chức hàng đầu tại Lầu Năm góc và cơ quan tình báo Mỹ sẵn sàng bảo vệ các giếng dầu ở Syria trước các phần tử khủng bố, ngoài vòng pháp luật “vô thời hạn”

Phía Nga cũng công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Mỹ kiểm soát việc khai thác và vận chuyển dầu từ Syria cả trước và sau khi những kẻ khủng bố bị đánh bại ở nước này

Đây là hình ảnh 24 xe bồn và 4 xe thiết giáp tại tỉnh Deir ez-Zor ngày 8-9. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 32 xe bồn ở đây tham gia buôn lậu dầu tại thời điểm vệ tinh chụp ảnh  

“Các hình ảnh tình báo không gian cho thấy, dầu Syria được tích cực khai thác và vận chuyển trên quy mô lớn bằng các xe bồn để xử lý ở bên ngoài Syria, dưới sự bảo vệ đáng tin cậy của quân đội Mỹ cả trước và sau khi đánh bại IS”, ông Konashenkov nhấn mạnh

Nga cho rằng, tài nguyên dầu là tài sản của Syria, không phải của khủng bố hay người Mỹ, dù Mỹ tuyên bố mục tiêu của họ là bảo vệ các mỏ dầu của Syria khỏi tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) 

“Những gì Washington đang làm hiện giờ nghĩa là chiếm giữ các mỏ dầu ở miền Đông Syria dưới sự kiểm soát của họ. Nói một cách thẳng thắn, đó là thổ phỉ quốc tế”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh

Lầu Năm góc trước đó cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch điều lại quân tới vùng Đông Bắc Syria để bảo vệ các mỏ dầu trước những kẻ khủng bố IS

Điều này được cho là khá mâu thuẫn, khi Tổng thống Mỹ vừa mới ra lệnh rút quân để tránh chiến sự giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd ở khu vực này hôm 9-10

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 25-10 lưu ý rằng Mỹ sẽ sớm triển khai quân và xe bọc thép để tăng cường an ninh cho các giếng dầu ở tỉnh Deir Ezzur của Syria

Ông Mark Esper tuyên bố duy trì sự hiện diện ở Syria với lý do lo ngại về những kẻ khủng bố kiểm soát các mỏ dầu.

Những lời này trái với tuyên bố của chính quyền Mỹ hồi đầu năm nay rằng phiến quân và khủng bố IS đã bị đánh bại 100%.

Trước chiến tranh, Syria sản xuất khoảng 350.000 thùng dầu mỗi ngày, xuất khẩu hơn một nửa số đó. Hầu hết sản lượng dầu đó đến từ miền Đông Syria

Nhưng sau khi chiến sự bùng nổ 8 năm trước, các công ty lớn của nước ngoài như Total, Shell và Conoco đã rời khỏi Syria

Sau khi đẩy đuổi IS khỏi miền Đông Nam Syria vào năm 2018, người Kurd đã giành quyền kiểm soát các mỏ dầu có lợi nhuận lớn ở tỉnh Deir Az Zor

Một thỏa thuận ngầm được thực hiện giữa người Kurd và chính phủ Syria, theo đó Damascus mua lại dầu mỏ ở miền Đông Bắc Syria qua trung gian với mức vẫn có lãi. Thông thường, Lực lượng dân chủ Syria thường bán với giá 30 USD/thùng.

Năm 2018, lộ trình vận chuyển “vàng đen” qua biên giới Syria-Iraq đã bị lộ. Đó là đoạn đường từ Al-Omar thuộc Deir Ezzor đến căn cứ quân sự Mỹ gần làng Al-Shaddadi, dầu được xuất khẩu qua “vùng xám” ở khu vực Sinjar của Iraq

Tại Syria, bất kỳ nhà đầu tư hợp pháp nào sau vài năm đều chỉ nhận được 30% lợi nhuận từ việc khai thác và bán nhiên liệu, số tiền còn lại thuộc về chính phủ. Nhưng trong trường hợp của IS, người Kurd hay Mỹ, lợi nhuận là 100% và đều là “tiền tươi”

Người ta lo ngại rằng, nguồn thu từ dầu lậu này tiếp tục được “bơm” vào vũ khí và nuôi quân khiến cho cuộc nội chiến với nhiều thành phần, phe phái ở Syria sẽ khiến mảnh đất này mãi bị cuốn vào vòng bạo lực luẩn quẩn, khó có thể có hòa bình