[ẢNH] Nga khó "nuốt trôi" thất bại của Pantsir-S1 và Tunguska-M trước Hybrid Biho Hàn Quốc

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn Hybrid Biho do Hàn Quốc chế tạo mới đây đã được Ấn Độ lựa chọn để ký kết hợp đồng mua sắm sau khi đã qua mặt hai đối thủ mạnh đến từ Nga.

Theo Nhật báo JoongAng Daily của Hàn Quốc, Quân đội Ấn Độ đã chính thức lựa chọn hệ thống phòng không tự hành Hybrid Biho do nước này chế tạo vào tháng 10 năm ngoái.

Lựa chọn trên được đưa ra sau quá trình đấu thầu với sự tham gia của một số nhà sản xuất vũ khí nước ngoài, đây là một phần của kế hoạch được New Delhi đề ra nhằm nâng cấp hệ thống phòng không của mình.

Gói thầu được chào vào năm 2013, các ứng viên tham gia gồm Hanwha Defense Systems giới thiệu hệ thống Hybrid Biho, các công ty Nga Almaz Antey cung cấp tổ hợp Tunguska nâng cấp và KBP Tula mang đến hệ thống Pantsir-S1.

Các sản phẩm của những ứng viên đã được Quân đội Ấn Độ đánh giá trong suốt năm 2015 và tiến hành thử nghiệm so sánh vào năm 2017.

Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang hướng đến Ấn Độ như một thị trường tiềm năng trong chiến lược xuất ngoại thay vì chỉ phục vụ nhu cầu trong nước.

Hợp đồng sắp chính thức ký kết sẽ cung cấp tới 104 hệ thống Hybrid Biho, 97 xe tiếp đạn, 39 xe chỉ huy, 4.928 tên lửa và 172.260 viên đạn, tổng giá trị hợp đồng ước tính lên đến 2,5 - 3 nghìn tỷ won.

Theo Hanwha Defense Systems, hệ thống phòng không tự hành Hybrid Biho đã thể hiện khả năng tác chiến tuyệt vời trong điều kiện chiến trường gồm nhiều đồi núi như Hàn Quốc.

Tổ hợp có khả năng cơ động vượt trội với tốc độ tối đa 60 km/h, tầm bắn hiệu quả của pháo là 3 km và tốc độ bắn nhanh đạt tới 1.200 phát/phút.

Hybrid Biho có thể phát hiện mục tiêu cách xa 21 km, khả năng theo dõi và ngắm bắn đối tượng bay lợi dụng địa hình địa vật để bí mật xâm nhập trận địa được đánh giá là rất tuyệt vời.

Ngoài ra hệ thống còn mang theo 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn với tầm bắn hiệu quả trong khoảng 5 km, 2 khẩu pháo cỡ 30 mm của nó ngoài chức năng chính là phòng không còn được sử dụng để chống lại mục tiêu mặt đất.

Thắng lợi của Hybid Biho trước Tunguska-M và Pantsir-S1 đã khiến Moskva - nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ cảm thấy rất không hài lòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phải công khai bày tỏ sự phản đối bên lề hội nghị quân sự giữa hai nước ngày 18/12.

Phía Nga tuyên bố rằng các cuộc kiểm tra đã được tiến hành không công bằng và yêu cầu được thực hiện lại. Được biết Moskva đã gửi yêu cầu chính thức tới Bộ Quốc phòng Ấn Độ yêu cầu họ rà soát lại quá trình đấu thầu.

Phản ứng của Nga là rất dễ hiểu khi họ để vuột một hợp đồng cực lớn mà tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Mặc dù vậy, yêu cầu của Moskva có lẽ sẽ khó mà được New Delhi đồng ý, nhất là khi điều khoản quan trọng nhất là chuyển giao công nghệ cho đối tác thì Nga vẫn không tỏ ra sẵn lòng như Hàn Quốc.