[ẢNH] Nga cho ra đời hệ thống chống Tomahawk sau khi Mỹ... ngừng sản xuất vũ khí này

ANTD.VN - Phía Nga mới đây đã ra tuyên bố, dựa vào 2 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ mà họ thu được sau vụ không kích hôm 14/4, hệ thống tác chiến điện tử "đặc trị" vũ khí này sẽ ra đời.

Trong vụ tập kích bằng tên lửa hành trình được liên quân Mỹ - Anh - Pháp tiến hành hôm 14/4 vào lãnh thổ Syria, phía Nga thông báo họ đã thu được 2 tên lửa còn nguyên vẹn.

Chiến lợi phẩm trên có giá trị rất lớn đối với người Nga, vì họ có thể tìm hiểu những bí mật ẩn giấu bên trong sau khi "mổ xẻ" nó ra để nghiên cứu.

Trong đó quan trọng nhất là hệ thống dẫn đường, kênh tham chiếu vệ tinh, thiết bị quang điện tử phục vụ "so khớp ảnh" hay một vài khí tài tối tân khác.

Việc nắm giữ bí mật của Tomahawk có thể giúp người Nga đề ra được phương án đối phó hữu hiệu nhất, trong đó cách thức tối ưu là sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử.

Ông Vladimir Mikheev - Cố vấn Phó chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến Điện tử KRET của Nga ngày 29/5 cho biết, hệ thống tác chiến điện tử mới của nước này sẽ ra đời trong 3 năm tới, căn cứ vào những dữ liệu thu về từ chiến lợi phẩm.

Trước đây có thông tin cho rằng các hệ thống tác chiến điện tử Krasukha 4 mà Nga triển khai tại Syria hoàn toàn đủ sức vô hiệu hóa Tomahawk, tuy nhiên sau đó điều này được xác định là không có thật.

Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vòng 3 năm tới Nga sẽ có trong tay một hệ thống tác chiến điện tử thực sự đủ khả năng vô hiệu hóa Tomahawk.

Tuy nhiên căn cứ vào tiến độ hoàn thành các dự án vũ khí đầy tham vọng gần đây của Nga, sẽ chẳng phải là điều gây ngạc nhiên lớn nếu phải ngoài 5 năm nữa thì hệ thống tác chiến điện tử này mới hoàn thiện.

Lúc đó một vấn đề khác lại phát sinh, đó là gần đây Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra tuyên bố ngừng sản xuất mới tên lửa hành trình Tomahawk để tập trung giải quyết nốt "hàng tồn kho".

Nguyên nhân dẫn tới quyết định trên đó là Mỹ xác định phương thức tấn công chủ đạo trong tương lai sẽ là máy bay chiến đấu mang đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm triển khai từ trên không.

Ngoài ra thế hệ tên lửa hành trình mới dùng trên tàu chiến tạm gọi tên là NGLAW cũng đã sắp hoàn thiện, bởi vậy kỷ nguyên của "Sứ giả chiến tranh" Tomahawk đã sắp sửa chấm dứt.

Khi hệ thống tác chiến điện tử mới của Nga hoàn thành và sẵn sàng sử dụng, khả năng cao là Mỹ cũng đã bắn hết toàn bộ số tên lửa hành trình Tomahawk còn lại của mình.

Như vậy, dự án đầy tham vọng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã bộc lộ bất cập lớn ngay từ khi nó mới nằm trong giai đoạn tiền khả thi.

Thay vì chế tạo hệ thống tác chiến điện tử với mục đích đặc trị Tomahawk, Moskva nên căn cứ vào 2 quả tên lửa chiến lợi phẩm để nghiên cứu đường bay và sản xuất các tổ hợp radar bắt thấp thì có tác dụng cao hơn.

Người Mỹ vào lúc này có lẽ cũng chẳng phải bận tâm mấy đến tuyên bố muộn màng từ quan chức Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến Điện tử KRET của Nga.