[ẢNH] Nga bắt đầu trút đòn thù lên khủng bố trả đũa vụ tập kích căn cứ Hmeimim

ANTD.VN - Đúng như dự đoán, quân đội Nga tại Syria đã bắt đầu thực hiện chiến dịch không kích trả đũa nhóm phiến quân Hồi giáo đã tiến hành vụ tập kích bằng máy bay không người lái cảm tử vào căn cứ Hmeimim của họ.  

Hôm 1/7, phiến quân Hồi giáo tại Syria lại thực hiện một vụ tập kích bằng máy bay không người lái tự sát vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên đất Syria.

Hành động trên được coi như lời thách thức với Nga và không cho Moskva rút quân về nước an toàn, buộc họ vẫn phải căng sức trên khắp các chiến trường.

Tuy nhiên đợt tấn công của phiến quân đã bị đẩy lùi, các máy bay không người lái cảm tử hoặc bị tổ hợp phòng không Pantsir-S1 bắn chặn, hoặc bị chế áp điện tử buộc phải hạ cánh.

Bộ Quốc phòng Nga sau quá trình điều tra đã cho biết, các phần tử của nhóm phiến quân Turkestani và Uzbek ở Tây Nam thành phố Jisr Al-Shughour, tỉnh Idlib là thủ phạm đã thực hiện vụ tập kích trên.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, mặc dù không chịu thiệt hại nhưng chắc chắc Nga sẽ sớm có hành động trả đũa nhằm tránh để lặp lại sự việc tương tự trong tương lai.

Đúng như dự đoán, sáng 3/7, lực lượng Không quân Nga đóng tại Syria đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào vùng nông thôn phía Tây Nam tỉnh Idlib.

Máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện loạt không kích nhằm vào các khu vực do lực lượng phiến quân Hồi giáo nước ngoài đang kiểm soát ở khu vực Jisr Al-Shughour dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn al Masdar News dẫn nguồn tin từ Latakia cho biết, Không quân Nga đã tấn công tiêu diệt các phần tử nổi dậy ở hai thị trấn biên giới Al-Najiyah và Bdama, nằm ở phía Tây huyện Jisr Al-Shughour.

Kết hợp cùng Không quân, Hải quân Nga cũng đã phóng một số tên lửa hành trình về phía huyện Jisr Al-Shughour và phần phía Bắc đồng bằng Al-Ghaab.

Hiện tại chưa có thông báo về kết quả những cuộc không kích trên, tuy nhiên dự báo phiến quân đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì lượng bom đạn trút xuống là khá lớn.

Đồng thời những dự đoán về việc Nga sẽ không dùng biệt kích và pháo binh để tránh gây thương vong cho binh lính của mình cũng đã trở thành hiện thực.

Hiện tại chưa rõ Nga có thực hiện những vụ tấn công trả đũa tiếp theo hay không, nhưng nhiều khả năng là đòn thù đã dừng lại vì Moskva không muốn đẩy căng thẳng lên cao.

Cần lưu ý rằng khu vực trên nằm dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tượng mà Nga đang rất cần tranh thủ sự ủng hộ cho những toan tính dài hơn của mình tại mảnh đất nóng bỏng này.

Nếu Không quân Nga tiếp tục ném bom thì rất dễ chính quyền Ankara sẽ trực tiếp có hành động đáp trả, để bảo vệ các nhóm vũ trang Hồi giáo được mình hậu thuẫn.

Trong thời gian sắp tới, phòng không Nga tại Syria sẽ vẫn phải căng mình trực chiến với cường độ cao, đây là điều chẳng vui vẻ gì với họ khi rất nhiều đồng đội đã được trở về nhà.