Hiện tại 2 nguyên mẫu còn sót lại của chương trình tàu con thoi Buran do Liên Xô chế tạo là chiếc OK-1K2 Ptichka và OK-MT, chúng được lưu giữ tại tòa nhà MKZ tại sân bay vũ trụ Baikonur.
Tình trạng kỹ thuật của những chiếc tàu con thoi lớp Buran này đang ngày càng xuống cấp nặng nề do không được bảo quản đúng cách, gây xót xa cho không ít người.
Trước tình hình trên, đã có nhiều đề xuất rằng nước Nga hãy đàm phán với Kazakhstan mang những nguyên mẫu tàu con thoi này về để nhớ lại thời hoàng kim Liên Xô.
Mới đây trên trang livejournal.com đã xuất hiện một chùm ảnh về chiếc tàu con thoi Buran trong tình trạng khung vỏ khá hơn rất nhiều so với hai chiếc OK-1K2 và OK-MT.
Liệu có phải những lời đề nghị của người dân Nga đã được đáp ứng và hai nguyên mẫu chế tạo dở dang của tàu con thoi Buran đã được mang về nước và tiến hành đại tu?
Nhưng cần phải lưu ý đến một chi tiết rằng các bức ảnh trên được nhà báo Said Aminov chụp tại một bảo tàng hàng không - vũ trụ của Nga chứ không phải tại nhà máy hay là căn cứ quân sự.
Cho nên khả năng rất cao đây cũng là một nguyên mẫu tàu con thoi Buran thuộc loạt chế tạo sau chứ không phải hai chiếc đang nằm tại sân bay vũ trụ Baikonur.
Ngoài 3 chiếc OK-1K1 Buran, OK-1K2 Ptichka và OK-MT thì Liên Xô còn lên kế hoạch chế tạo loạt tàu con thoi thứ hai gồm 3 chiếc với ký hiệu OK-2K1, OK-2K2 và OK-2K3.
Nhưng chỉ có duy nhất chiếc OK-2K1 mang tên Baikal là thành hình, được biết hiện tại nó đang nằm tại sân bay Ramenskoye-Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moskva.
Do vậy mà chiếc tàu con thoi với tên Buran sơn bên ngoài khả năng rất cao chỉ là chiếc OK-2K1 Baikal mà thôi chứ không phải thuộc loạt OK-1KX.
Chiếc tàu con thoi Buran thực sự mang ký hiệu OK-1K1 đã bị phá hủy vào năm 2002, khi một phần mái của nhà chứa nơi đang cất trữ con tàu bị đổ sập sau một trận bão lớn.
Quan sát bên trong buồng lái của nguyên mẫu tàu con thoi được phục dựng lại này chúng ta có thể nhận thấy rằng nó chứa các thiết bị mang đậm phong cách những năm 1980.
Đó là các dãy đồng hồ cơ học với chi chít phím bấm, không có những màn hình hiển thị hiện đại và đơn giản như các máy bay tối tân ngày nay.
Ngoài nguyên mẫu phục dựng của tàu con thoi Buran, tại Viện bảo tàng vũ trụ Nga còn trưng bày thêm nhiều thiết bị khác như khoang đổ bộ, vệ tinh hay nhiều chi tiết cấu thành những phương tiện trên.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, chương trình chinh phục không gian của Nga đã bị tụt hậu lại phía sau Mỹ một khoảng cách rất xa, nước Nga ngày nay chỉ dừng lại ở việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo mà thôi.
Trong khi đó các tàu thăm dò của Mỹ với những thiết bị cực kỳ tối tân thậm chí đã hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa hay đi ra khỏi hệ mặt trời và truyền tín hiệu về trái đất.
Các nguyên mẫu tàu con thoi Buran cũng như các vật phẩm khác trưng bày tại bảo tàng có lẽ cũng là lời thôi thúc các nhà khoa học Nga ngày nay hãy làm gì đó để tìm lại được ánh hào quang xưa.