[ẢNH] NATO giật mình khi máy bay ném bom PAK DA của Nga cất cánh trong năm 2019

ANTD.VN - Trong khi đang đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa bộ ba máy bay ném bom chiến lược thế hệ cũ thì mới đây Nga lại tiếp tục khiến phương Tây phải lo ngại khi cho biết oanh tạc cơ tàng hình PAK DA sắp được sản xuất.

Không quân Nga hiện đang có hai chương trình nghiên cứu máy bay tàng hình thế hệ 5, bao gồm tiêm kích chiếm ưu thế trên không PAK FA và oanh tạc cơ tương lai PAK DA.

Trong khi tiêm kích PAK FA đã sắp hoàn thiện và nhận mã định danh Su-57 thì công việc đối với máy bay ném bom tương lai PAK DA đang diễn ra chậm hơn rất nhiều.

Dự án PAK DA được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng Văn phòng thiết kế Tupolev suốt từ năm 2009, nhưng công việc bị bế tắc một thời gian khá dài do vấp phải nhiều rào cản kỹ thuật cũng như kinh phí.

Nhưng đến tháng 2/2018, Giám đốc nhà máy sản xuất máy bay Kazan, ông Nikolay Savitsky tuyên bố họ đã bắt đầu công việc chuẩn bị cho tiến trình sản xuất máy bay PAK DA. 

Những tính năng kỹ chiến thuật của chiếc oanh tạc cơ tàng hình này đã được bảo vệ thành công, nhà máy đã ký hợp đồng thiết kế thử nghiệm để xây dựng nguyên mẫu đầu tiên.

Tổng giám đốc Văn phòng thiết kế Tupolev, ông Alexander Konyukhov cho biết, công việc chế tạo nguyên mẫu PAK DA đầu tiên nằm trong kế hoạch sản xuất giai đoạn 2021 - 2022.

Tuy nhiên mới đây, hôm 9/1, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng cho biết PAK DA sẽ được sản xuất ngay trong năm 2019 dưới tên gọi Poslanhik.

Theo kỳ vọng của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom Poslanhik sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm 2025 - 2026 và sản xuất hàng loạt vào giai đoạn 2027 - 2028.

Nhưng căn cứ vào tiến độ mới nhất thì mốc thời gian trên của Poslanhik đã được rút ngắn, có thể nó sẽ cất cánh ngay cuối năm 2019 hoặc sang đầu năm 2020.

Hình dáng cụ thể của chiếc Poslanhik cho tới thời điểm này vẫn còn là một bí ẩn, khi các bản đồ họa từng xuất hiện cho thấy hai cấu hình tốc độ cận âm và siêu âm của nó.

Nhưng theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự thì khả năng rất cao là Polasnhik sẽ sử dụng thiết kế kiểu "cánh bay" tương tự B-2 Spirit của Mỹ và chỉ đạt tốc độ cận âm.

Sở dĩ Nga hướng chiếc Poslanhik theo thiết kế cận âm bởi vì cấu hình này được nhận định là tối ưu hóa cho khả năng tán xạ sóng radar và có thể mang nhiều vũ khí hơn so với Tu-160.

Trong thời đại của tên lửa phòng không và máy bay tiêm kích rất phát triển thì đặc tính tàng hình của oanh tạc cơ tỏ ra hữu ích hơn nhiều lần so với việc dựa vào tốc độ nhanh.

Nếu công việc chế tạo thuận lợi thì có thể chiếc Poslanhik sẽ chính thức ra mắt vào nửa cuối năm 2019, tuy nhiên đây vẫn là phiên bản chưa hoàn thiện do vướng mắc về động cơ.

Nga đang phải chật vật với động cơ Izdeliye 30 trang bị cho tiêm kích Su-57, cho nên gần như chắc chắn họ chưa chế tạo nổi "trái tim" chuẩn thế hệ 5 cho Poslanhik, dẫn đến việc thời gian đầu khả năng cao nó sẽ phải dùng tạm NK-32 của Tu-160.