[ẢNH] Mỹ "lạnh người" khi tên lửa siêu vượt âm Avangard của Nga trực chiến nhanh hơn dự kiến

ANTD.VN - Tên lửa siêu vượt âm Avangard sẽ giúp Nga duy trì ưu thế về quân sự so với Mỹ trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.
[ẢNH] Mỹ
Tên lửa siêu vượt âm dạng tàu lượn có tên gọi Avangard là một trong 5 loại vũ khí chiến lược thế hệ mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc đến trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 năm nay.
[ẢNH] Mỹ
Avangard cùng với ngư lôi hạt nhân Poseidon, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik và tên lửa đạo đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal sẽ giúp Nga trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về vũ khí chiến lược.
[ẢNH] Mỹ
Vào ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Nga đã lần đầu tiên công bố đoạn video ghi lại vụ thử nghiệm thứ nhất của tên lửa siêu vượt âm Avangard, dẫn tới nhận định là nó có thể chính thức vào biên chế sau năm 2020.
[ẢNH] Mỹ
Tuy nhiên thật bất ngờ khi mới đây hãng thông tấn TASS dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, Avangard sẽ bắt đầu được trang bị cho Quân đội Nga từ cuối năm 2018 - đầu năm 2019, sau khi hoàn thành đầy đủ các bài thử nghiệm.
[ẢNH] Mỹ
Kỳ vọng của Quân đội Nga là đến cuối năm 2019 trung đoàn tên lửa đầu tiên sẽ tiếp nhận 2 hệ thống Avangard và cho tới năm 2027 sẽ có trung đoàn thứ hai, mỗi trung đoàn sẽ biên chế 12 tên lửa UR-1000N đi kèm đầu đạn.
[ẢNH] Mỹ
Theo các chuyên gia quân sự, Avangard chính là "sát thủ" đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa bởi vì ở thời điểm hiện tại chưa có một hệ thống phòng không nào đánh chặn được nó.
[ẢNH] Mỹ
Đặc tính khác biệt của Avangard đó là đầu đạn bay với quỹ đạo được điều khiển từ xa cho nên không có tính dự báo hay có thể nội suy điểm chạm, từ đó gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa.
[ẢNH] Mỹ
Đầu đạn nhiệt hạch với đương lượng nổ 2 Megaton (tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT) của Avangard sẽ đảm bảo san bằng mọi đối tượng cần tiêu diệt với mức độ tàn phá khủng khiếp.
[ẢNH] Mỹ
Theo tiết lộ của chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev, tổ hợp tên lửa Avangard có chiều dài khoảng 12 m, được triển khai từ bệ phóng chuyên dụng nặng 36 tấn, đạt tới vận tốc tối đa Mach 20 và tầm bắn 11.000 km.
[ẢNH] Mỹ
Chưa dừng lại ở đó, ngay trong đầu đạn tên lửa Avagard cũng được cho là có tích hợp trí thông minh nhân tạo, khiến nó tự động đánh giá các mối hiểm họa để lẩn tránh khỏi vùng phòng không của đối phương.
[ẢNH] Mỹ
Trước thông tin Avangard sẽ trực chiến vào năm 2019, chuyên gia quân sự Leonid Nersisyan của tạp chí National Interest cho rằng hiện nay các hệ thống phòng thủ Mỹ chưa có cách nào đánh chặn được loại vũ khí có tốc độ cao và đường bay phức tạp như vậy.
[ẢNH] Mỹ
Thậm chí vị chuyên gia quân sự Mỹ còn đánh giá rằng Avangard chính là "cơn ác mộng" đáng sợ nhất, ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với 4 loại vũ khí từng được nhắc đến trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin.
[ẢNH] Mỹ
Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến e ngại về Avangard thì cũng xuất hiện không ít nhận định tỏ ý nghi ngờ về tuyên bố trên của người Nga, khi cho rằng Moskva đã phóng đại sự việc.
[ẢNH] Mỹ
Họ đã dẫn ra trường hợp tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik liên tiếp phóng thử thất bại, trong khi Quân đội Nga vẫn tuyên bố rằng nó "vượt quá mọi kỳ vọng".
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ
[ẢNH] Mỹ