[ẢNH] Một thủ lĩnh của phe kháng chiến thiệt mạng khi giao tranh với Taliban

ANTD.VN -  Lãnh đạo cơ quan đối ngoại của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR), ông Fahim Dashti đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với Taliban, tại thung lũng Panjshir vào ngày 5/9/2021.
Sputnik đưa tin, một thủ lĩnh, kiêm đại diện phát ngôn - thư ký báo chí của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan là Fahim Dashti, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Taliban vào ngày 5/9.
Hãng thông tấn Khaama Press đưa tin ông Dashti đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Panjshir nhưng hiện không có thông tin chi tiết về cái chết của ông này.

Ông Dashti thời gian gần đây liên tục đưa ra tuyên bố về tình hình các cuộc giao tranh dữ dội giữa FANR với Taliban.

Đến tối ngày 5/9, tài khoản Twitter của ông Dashti vẫn hoạt động, nhưng dường như do người khác sử dụng.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội ngày 5/9, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan thông báo: “Chúng tôi mất đi hai người anh em ngày hôm nay. Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Fahim Dashti và tướng Sahib Abdul Wadood Zhor”.

Lần cuối ông Dashti công khai xuất hiện là trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài BBC tiếng Ả Rập vào tuần trước.
FANR không cho biết ông Dashti bị các tay súng Taliban bắn chết trong hoàn cảnh như thế nào, chỉ nói rằng có một cuộc đụng độ dữ dội xảy ra ngày 5/9.
Kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 30/8, Taliban đã huy động hàng chục ngàn tay súng, liên tục phát động tấn công thung lũng Panjshir.
Ước tính hàng trăm tay súng của phe kháng chiến đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Ngược lại, phe kháng chiến tuyên bố đã tiêu diệt hơn 1.000 tay súng Taliban.

Ngoài ra họ còn bắt giữ hàng trăm tay súng Taliban khác. Đi kèm tuyên bố là hình ảnh chụp các tù binh Taiban bị bắt tại thung lũng Panjshri.

Một số lượng lớn vũ khí cá nhân được thu giữ từ các tay súng Taliban đã được chuyển giao cho các binh lính thuộc phe kháng chiến.

Hiện một số cánh quân Taliban lại đang bị Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan vây chặt trong các hẻm núi.
Cũng trong ngày 5/9, lãnh đạo phe kháng chiến chống Taliban, Ahmad Massoud, tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Taliban nếu lực lượng này rút khỏi Panjshir.
“Về nguyên tắc, FANR đồng ý giải quyết các vấn đề hiện tại, chấm dứt ngay cuộc chiến và tiếp tục đàm phán”, ông Massoud tuyên bố.
Ông Massoud đưa ra tuyên bố trong bối cảnh các tay súng Taliban tuy chịu nhiều tổn thất, nhưng vẫn đang ngày càng áp sát Barazat, thủ phủ của tỉnh Panjshir.
Hiện đã có khoảng 100 binh lính Taliban quy hàng để đầu quân vào phe kháng chiến. Tuy vậy giới quan sát nhận định nếu chiến sự tiếp tục ác liệt, về lâu dài sẽ không có lợi cho phe kháng chiến.