Có thể nói trên chiến trường Syria đang xuất hiện lực lượng góp phần làm xaoy chuyển cục diện, đó chính là các binh lính đánh thuê.
Đây là những binh sĩ có kỹ năng và sức chiến đấu không thua kém nhiều so với lực lượng đặc nhiệm chính quy.
Trang bị của họ cũng rất tối tân. Trong hình là khẩu súng AK phiên bản thuộc seri 100 mới nhất của Nga.
Hiện chiếm phần lớn trong số này là các binh lính đánh thuê đến từ các công ty Nga.
Họ được chính quyền Syria thuê để bảo vệ chính phủ cũng như huấn luyện các lực lượng quân đội và nhóm dân quân chung thành với tổng thống Assad.
Hiện đang có hàng chục công ty lính đánh thuê tư nhân đang tham chiến tại Syria.
Tương tự như các nhà thầu quân sự khác từ Nga, Vegacy Strategic Services - một trong những công ty lính đánh thuê tư nhân có tiếng tại Nga - thường có mối quan hệ công việc chặt chẽ với quân đội Syria, đặc biệt là các nhóm dân quân tình nguyện ủng hộ chính phủ.
Công ty này cung cấp dịch vụ huấn luyện, tham mưu tư vấn và thậm chí hỗ trợ chỉ huy, điều hành tác chiến cho các nhóm này.
Chiến đấu thiện chiến nhưng họ cũng không tránh khỏi mất mát, ước tính đã có tới hàng trăm lính đánh thuê Nga thiệt mạng trong cuộc chiến từ trước năm 2015.
Do có phần tử phản bội trong lực lượng dân quân Syria, một số lượng lớn lính đánh thuê Nga thiệt mạng trong cuộc không kích của Liên minh Quân sự do Mỹ dẫn đầu năm 2017 ở Deir Ezzor.
Có nhiều lý do khiến các công ty quân sự tư nhân Nga gắn bó chặt chẽ với Lực lượng vũ trang địa phương (Quốc phòng quốc dân - NDF) và quân tình nguyện quân đội Syria.
Quân tình nguyện Trung Đông (Hezbollah, PMU Iraq, NDF Syria, Liwa Al-Quds Palestine...) là lực lượng then chốt chống lại Liên minh quân sự Mỹ, phá hủy những mưu đồ địa chính trị của Washington và đồng minh Israel, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng trên vùng đất nóng bỏng Trung Đông.
Đây cũng là phương pháp mà các công ty quân sự tư nhân Nga báo thù cho đồng đội của mình.
Chiến trường Syria tạm vào thế giằn co, ít có các cuộc đấu súng khốc liệt như thời điểm 2017-2018, tuy vậy các công ty cung cấp lính đánh thuê Nga vẫn tiếp tục gửi binh sĩ tới khu vực này.
Họ vẫn đến theo đơn đặt hàng từ chính phủ để tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội.
Quân đội Syria vốn luôn bị đánh giá yếu kém trong kỹ năng tác chiến.
Chính vì vậy việc huấn luyện từ các binh sĩ đánh thuê sẽ giúp họ nâng cao kỹ năng tác chiến, làm chủ chiến trường trước phiến quân khủng bố và lực lượng đối lập. Chỉ cần bỏ tiền và chính phủ Syria sẽ có ngay những binh sĩ thiện chiến.
Mục đích chiến đấu của những người lính đánh thuê là tiền, chẳng phải là yêu nước hay bất cứ thứ gì lý tưởng cao quý cả.
"Chúng tôi tới đây cũng để kiếm chút tiền, chứ không phải để chém giết. Các nhà tuyển dụng nói với chúng tôi rằng các cậu phải bảo vệ những chốt kiểm soát, các giếng dầu và những thứ tương tự. Nhưng ngay sau khi tới đây, chúng tôi đã bị ném luôn và ngay vào các nhóm chiến đấu", một lính đánh thuê Nga cho biết.
Hiện các lính đánh thuê được 150.000 rub (khoảng 2.600 USD) mỗi tháng và kèm tiền thưởng.