[Ảnh] Hé lộ nguyên nhân không ngờ khiến F-15 Israel dễ dàng qua mặt phòng không Nga - Syria

ANTD.VN - Các tiêm kích F-15I Ra'am của Không quân Israel đã được xác định là đối tượng thực hiện vụ tấn công vào căn cứ quân sự Iran trên đất Syria hôm 29-4-2018, vậy lý do nào khiến chúng qua mặt được phòng không Nga - Syria khi không có chức năng tàng hình?

Vụ tấn công vào các căn cứ quân sự của Iran trên đất Syria do Không quân Israel thực hiện hôm 29-4 được xác định là sử dụng loại bom dẫn đường GBU-39 SDB.

Điều đó dẫn tới nhận định ban đầu rằng tiêm kích F-35I Adir của Không quân Israel đã lần đầu tiên tham chiến, vì GBU-39 SDB được thiết kế dành riêng cho khoang vũ khí của nó.

Nhưng thật bất ngờ khi các nguồn tin sau đó lại đính chính rằng phương tiện đích thực đã tiến hành vụ tấn công trên là tiêm kích đa năng F-15I Ra'am.

Đây là điều vô cùng bất thường vì nguyên nhân nào khiến Không quân Israel lại sử dụng bom lượn thay vì tên lửa hành trình Delilah như thường thấy?

Điều này được giải thích là do nhờ tính năng tự hành tới mục tiêu của bom GBU-39 SDB không đòi hỏi F-15I phải dẫn bắn cho nó trong gần hết quá trình như tên lửa Delilah, sẽ tránh việc bị đối phương bắn trả.

Hơn nữa Không quân Israel cũng muốn cho bom GBU-39 SDB thực chiến để kiểm nghiệm lại tính năng trước khi chính thức tích hợp nó cho chiếc F-35I Adir.

Nhưng còn một vấn đề nữa gây băn khoăn hơn là tại sao F-15I lại có thể bay xuyên qua rừng tên lửa phòng không dày đặc của cả Nga và Syria khi mà nó không có khả năng tàng hình.

Điều này đã phần nào được hé lộ và đã gây sửng sốt cho các nhà quan sát, đó là tốp 3 chiếc F-15I Ra'am của Israel đã giả dạng F-15E Strike Eagle của Không lực Hoa Kỳ.

Máy bay Israel đã thiết lập bộ nhận phát tín hiệu xác định bạn - thù (Friend or Foe) để nó phát ra cùng một loại tín hiệu như tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ, đồng thời sử dụng các tín hiệu giả để không bị lộ.

Các tiêm kích F-15E Strike Eagle vẫn thường xuyên tiến hành các hoạt động ở phía Đông Syria để hỗ trợ lực lượng Mỹ và đồng minh tại đây.

Vì thế cho nên sự xuất hiện của các máy bay Strike Eagle trên radar của Nga hoặc Syria tại đông Syria sẽ không gây nghi ngờ.

Bên cạnh đó, các tiêm kích của Israel được cho là đã bay qua Jordan, Iraq rồi mới vào đông Syria và thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng. 

Chúng có vẻ đã được tiếp nhiên liệu tại Iraq. Sau cuộc không kích, các máy bay này lại bay qua Jordan để về Israel.

Mặc dù vậy kế hoạch trên vẫn có kẽ hở đó là tiêm kích F-15I Ra'am của Israel không thể qua mặt hệ thống radar cảnh báo sớm của chính Không quân Mỹ, họ sẽ sớm nhận ra sự giả mạo.

Có thể rằng người Mỹ cũng phát hiện ra nhưng họ không hành động như một cách ngầm ủng hộ hành động quân sự của Israel và các đồng minh Arab của Mỹ bao gồm Jordan hoặc Iraq cũng đồng tình.

Bên cạnh đó, cũng không thể loại trừ khả năng phòng không Nga - Syria đã bj chế áp điện tử mạnh dẫn tới mất sức chiến đấu, nhất là khi Israel hôm 16-4-2018 đã chứng minh họ hoàn toàn đủ sức làm điều này khi khiến phòng không Syria phải bắn liên tục vào hư vô.